Công an Quảng Bình khẩn trương ứng phó với mưa lũ

  • 21:31 | Thứ Tư, 04/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to. Nước thượng nguồn đổ về các sông rất lớn dẫn đến nhiều điểm, nhiều nhà dân đã ngập sâu trong nước. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lãnh đạo  Công an tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo công an các địa phương chủ động về cơ sở, đến những nơi trọng yếu nhất, triển khai các phương án để ứng phó với mưa lũ.
Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phương án chống lũ tại Lệ Thuỷ
Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phương án chống lũ tại Lệ Thuỷ
Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương chủ động triển khai các lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng phó với mưa lũ, chủ động tăng cường về các vùng trọng yếu, kịp thời di dời dân về nơi an toàn, tránh những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Riêng địa bàn xã Tân Hóa (Minh Hóa), Công an huyện Minh Hoá đã di dời hơn 100 hộ dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
 
Hiện công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện về ứng cứu nhân dân tại các vùng “rốn lũ”. 
 
Bên cạnh việc chỉ đạo các lực lượng giúp dân về nơi an toàn và các biện pháp ứng phó với mưa lũ, công an các đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương gấp rút thực hiện các biện pháp cấp bách để chủ động đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai thực hiện việc sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
 
Đối với các địa phương có hồ chứa, tổ chức kiểm tra hiện trạng, phát hiện kịp thời những hư hỏng để khắc phục, sửa chữa; triển khai ngay phương án đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du đập.  
 
Một số hình ảnh lực lượng Công an tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó với lũ lụt:
Thùy Trang