.

Lãnh đạo thị xã Ba Đồn thăm, động viên gia đình có tàu cá bị cháy

.
09:48, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Vừa qua, đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoàng Văn Long có tàu cá bị cháy khi neo đậu tại cảng Gianh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thị xã.
Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Long.
Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Long.
Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 20-6-2019, tại khu vực cảng Gianh thuộc TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn), tàu cá mang số hiệu QB 98044-TS của anh Hoàng Văn Long bất ngờ bốc cháy. Phát hiện tàu bị cháy, người dân địa phương cùng với Đội PCCC-CNCH Bắc Quảng Bình và lực lượng Biên phòng cảng Gianh đã có mặt tại hiện trường tìm mọi cách dập lửa.
 
Tuy nhiên, trên tàu cá có 5.000 lít dầu diesel và các ngư lưới cụ dễ cháy cộng với thời tiết khô hanh, khiến lực lượng cứu chữa khó khống chế được đám cháy. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Tàu cá cùng với tất cả ngư lưới cụ trên tàu bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng.
 
Đến thăm gia đình, đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của ngư dân, đồng thời trao quà động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển.
 
Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)
,