.

Toàn tỉnh có 242 đảng viên vi phạm chính sách dân số

.
17:06, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2018, tình trạng cán bộ, đảng viên (CBĐV) sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng mạnh. Tình trạng này đã làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ).
Đối tượng sinh con thứ 3 trở lên đủ các thành phần, trong đó cán bộ, đảng viên, viên chức sinh con thứ 3 ngày càng tăng.
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, năm 2018, toàn tỉnh có 242 trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số, tăng 26 trường hợp so với 2017. Trong số các CBĐV sinh con thứ 3, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức 2 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp, khai trừ Đảng 3 trường hợp, khiển trách 218 trường hợp. 
 
Sinh con thứ 3 trong đội ngũ CBĐV không chỉ tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới phong trào vận động người dân thực hiện chính sách dân số mà còn gây nên tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo ra nhiều hệ lụy trong tương lai. 
 
Thời gian tới, các chi bộ, cấp uỷ cơ sở cần tăng cường quán triệt, giáo dục phổ biến cho CBĐV nghiêm túc thực hiện chính sách dân số, xử lý nghiêm CBĐV, công chức, viên chức của các đơn vị trên địa bàn khi vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; đồng thời lấy tiêu chí thi đua hàng năm để đánh giá, xếp loại, khen thưởng nhằm giảm thiểu tình trạng CBĐV vi phạm chính sách dân số hiện nay.
 
Thanh Hoa
 
 
 
,