.

Tuổi trẻ Đồng Hới, Bố Trạch: Hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

.
10:58, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Đồng Hới đã tham gia lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018” do Thành đoàn phát động vào ngày 15-9. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ  Tỉnh đoàn.

Đồng Hới là đơn vị được Tỉnh đoàn Quảng Bình lựa chọn làm điểm hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018.

Chiến dịch được thực hiện với 3 nội dung chính là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo vệ môi trường thông qua những hoạt động thiết thực như: phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở khu dân cư, cơ quan, đoàn thể…; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của các chi đoàn để đoàn viên thanh niên được chủ động giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường; ký cam kết bảo vệ môi trường và xây dựng các mô hình tự quản về môi trường nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của đoàn viên thanh niên.

Sau lễ phát động, Thành đoàn Đồng Hới đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên diễu dành qua các tuyến phố; làm vệ sinh môi trường biển tại bãi biển Nhật Lệ, Quang Phú; tham gia chương trình “đổi rác lấy quà”. Qua đó, nhằm động viên tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh, sạch đẹp hơn.

Cái Huệ

* Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018” Huyện đoàn Bố Trạch đã phát động nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực gắn với chủ đề: “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Đoàn viên, thanh niên tích cực thu gom rác thải tại bờ biển.
Đoàn viên, thanh niên tích cực thu gom rác thải tại bờ biển.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch, Tổ chức đoàn các địa phương đồng loạt tiến hành tổng vệ sinh, xóa các điểm ô nhiễm tồn đọng rác thải, nước thải theo kế hoạch đã lập; phối hợp với ngành y tế thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng để ngăn ngừa dịch bệnh.

Đồng thời, các tổ chức đoàn tăng cường công tác thu gom rác thải tại các tuyến đường và dọc bờ biển, bờ sông; nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, rạch; giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc và phát triển mảng xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư và nơi công cộng…

Cùng với cả nước, Huyện đoàn Bố Trạch đã tổ chức đồng loạt các chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động nhằm bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)

                                                               

,