icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình tiếp tục kéo giảm tình hình tai nạn giao thông

  • 17:41 | Thứ Năm, 06/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Dự hội nghị có lãnh đạo, các thành viên Ủy ban ATGTQG, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Hội nghị kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Tại điểm cầu Quảng Bình, tham dự có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
 
Quý I năm 2023, với sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trên cả nước về cơ bản được bảo đảm. TNGT tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: giảm 15,43% số vụ, giảm 15,23% người chết và giảm 8,57% số người bị thương.
 
Bám sát chủ đề năm ATGT 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT trên tinh thần không có vùng cấm, đặc biệt là các chuyên đề về xử lý "vi phạm nồng độ cồn, ma túy"...
 
Lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 750.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, dự kiến phạt tiền gần 1.400 tỷ đồng; tước 139.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 225.000 phương tiện các loại. 
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Nhiều địa phương nhờ quyết liệt trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã góp phần kéo giảm TNGT so với cùng kỳ năm 2022. Tại Quảng Bình, tình hình TNGT trên địa bàn tiếp tục giảm sâu về số vụ (giảm 20,8%) và số người chết (giảm 25%), đứng thứ 25 cả nước.
 
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ủy ban ATGTQG đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp với quyết tâm kéo giảm tình hình TNGT trên cả 3 tiêu chí ít nhất 5% so với năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG đã khái quát một số kết quả tích cực trong quý I và ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong nỗ lực kéo giảm TNGT, đồng thời cũng thắng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nhất là việc một số địa phương vẫn xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng ùn tắc ở các đô thị.
 
Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng văn hóa giao thông, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo tại các nút giao; triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá về chống ùn tắc giao thông tại khu vực đô thị; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe...
 
Đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong quý I, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của các địa bàn, lĩnh vực để xảy ra TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.
 
X.Phú

tin liên quan

Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình

(QBĐT) - Chiều 31/3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình quý I/2023 với chủ đề "Phục hồi nhanh - Phát triển mạnh, bền vững". 

Hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch

(QBĐT) - Sáng nay, 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng quý I/2023

(QBĐT) - Sáng nay, 31/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và BCĐ PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023.