icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tu bổ, tôn tạo di tích cần tôn trọng tối đa các di tích gốc

  • 14:17 | Thứ Tư, 01/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra thực tế Di tích lịch sử, văn hóa Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh vào sáng nay, 1/2. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao, UBND huyện Quảng Trạch. 
 
Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh nằm dưới chân Đèo Ngang, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Nhiều năm qua, đền thờ trở thành điểm du lịch tâm linh đặc sắc của tỉnh Quảng Bình, thu hút đông đảo du khách khắp nơi đổ về.
 Đoàn công tác kiểm tra tại Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh...
Đoàn công tác kiểm tra tại Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh...
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mỗi ngày, Đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương cầu may.
 
Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, năm 2012, UBND tỉnh đã chấp thuận phương án tu bổ, tôn tạo di tích theo phương thức huy động nguồn vốn xã hội hóa.
 
Công ty cổ phần giáo dục Trí Nhân Tâm được giao làm chủ đầu tư, chủ trì việc nghiên cứu, khảo sát trùng tu di tích. Hiện, đơn vị cũng đang tiến hành đầu tư một số hạng mục phụ trợ xung quanh khu vực Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Và rà soát các hồ sơ tôn tạo di tích.
Và rà soát các hồ sơ tôn tạo di tích.
Sau khi đi kiểm tra công tác đón khách đến dâng hương trong những ngày đầu năm mới và tiến độ thi công một số hạng mục tại đền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư trong việc chung tay cùng tu bổ, tôn tạo di tích.
 
Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, Công ty cổ phần giáo dục Trí Nhân Tâm cần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 6/2023 để phục vụ tốt nhất đời sống tâm linh của nhân dân. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo, cần tuân thủ các quy định trong quản lý di tích, đồng thời phải tôn trọng tối đa các di tích gốc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tu bổ di tích cần tôn trọng các di tích gốc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tu bổ di tích cần tôn trọng các di tích gốc.
Đồng chí Hồ An Phong cũng yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao, UBND huyện Quảng Trạch cần đẩy mạnh chức năng giám sát, tiếp tục rà soát các hồ sơ phê duyệt trùng tu di tích. Nếu phát hiện các sai phạm cần có phương án xử lý, khắc phục kịp thời. Ban quản lý đền phải có phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích và phải công khai, rõ ràng, chi tiêu minh bạch để tránh những dư luận không tốt trong nhân dân.
 
Diệu Hương

tin liên quan

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm

(QBĐT) - Chiều nay, 31/1, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Lãnh đạo tỉnh thăm một số đơn vị sản xuất công nghiệp đầu năm

(QBĐT) - Sáng 31/1, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm một số đơn vị sản xuất công nghiệp nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023. 

Giám sát việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

(QBĐT) - Sáng nay, 31/1, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã triển khai giám sát chuyên đề "Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" tại TP. Đồng Hới.