icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm các đảng viên lão thành

  • 17:33 | Thứ Năm, 05/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 5/1, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho các đảng viên lão thành tại huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Huyện ủy Lệ Thuỷ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng chí Trần Thị Trình, đảng viên trên 74 năm tuổi Đảng ở xã Liên Thủy (Lệ Thủy).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng chí Trần Thị Trình, đảng viên trên 74 năm tuổi Đảng ở xã Liên Thủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đã đến thăm, chúc mừng đồng chí Lê Duy Tính (sinh ngày 12/10/1931) đảng viên trên 73 năm tuổi Đảng ở thị trấn Kiến Giang và đồng chí Trần Thị Trình (sinh ngày 30/12/1926) đảng viên trên 74 năm tuổi Đảng ở xã Liên Thủy.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đảng viên và gia đình; đồng thời, trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các đảng viên cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng chí Lê Duy Tính đảng viên trên 73 năm tuổi Đảng ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng chí Lê Duy Tính, đảng viên trên 73 năm tuổi Đảng ở thị trấn Kiến Giang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên cao tuổi tiếp tục sống khoẻ, có những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển quê hương, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí đảng viên và gia đình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thuỷ.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thuỷ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy.

Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thuỷ hiện có 51 cháu khuyết tật với 8 lớp học. Trong đó, có 2 lớp khiếm thính và 6 lớp đa tật. Thời gian qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm đã không ngừng vượt khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm chú trọng dạy học và chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, an toàn cho trẻ khuyết tật đang theo học tại đây.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thuỷ.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho trẻ khuyết tật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thuỷ đạt được trong những năm qua; đồng thời, mong muốn cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng dạy ngôn ngữ, chữ viết, văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cho các cháu; bồi dưỡng, giáo dục các cháu khuyết tật đang theo học tại trung tâm trưởng thành hơn để hoà nhập với cộng đồng.

Nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy.

Ngọc Hải

tin liên quan

Kết quả kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(QBĐT) - Ngày 28/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 20 do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Quốc hội: Cần tăng tốc giải ngân, phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần có giải pháp để tăng tốc độ giải ngân khi thực hiện một số chính sách của Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa-tiền tệ hỗ trợ, phục hồi kinh tế.
 

Quốc hội xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Tính đến ngày 31/8/2022, có 14 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, 1 địa phương đề nghị trả nợ trước hạn dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức đã được Quốc hội quyết định.