icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023

  • 13:16 | Thứ Tư, 04/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 4/1, tại TP. Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc (CTDT) năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn 2021-2030, và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 
Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại hội nghị.
Năm 2022, nhận thức về CTDT đã có sự chuyển biến rõ rệt trong hệ thống chính trị cả nước từ Trung ương đến địa phương. Các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, thể hiện nổi bật nhất là việc phối hợp triển khai và hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, đề xuất các đề án trong chương trình hành động thực hiện chiến lược CTDT, thể hiện rõ trách nhiệm với vùng đồng bào  DTTS & MN.
 
UBDT đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về CTDT, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thể hiện thành chương trình hành động, đề án, chính sách, kế hoạch công tác cụ thể; nỗ lực triển khai nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
CTDT năm 2022 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Sản xuất đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt chỉ tiêu đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm, bảo tồn và phát huy.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS & MN có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển; vùng DTTS & MN ổn định phát triển góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh-quốc phòng được giữ vững.
 
Tại Quảng Bình, CTDT được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chương trình dành riêng chăm lo cho đồng bào DTTS, đặc biệt là Nghị quyết số 08 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Bình.
Nhờ vậy, sản xuất và đời sống của bà con từng bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS và tuyến biên giới được giữ vững. Đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố.
 
Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho đại biểu tại các điểm cầu thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ CTDT năm 2023.
 
Theo đó, UBDT và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến CTDT. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025), trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Đồng Hới

(QBĐT) - Sáng 30/12, tại UBND phường Nam Lý, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Khánh thành và bàn giao công trình nông thôn mới ở xã Trọng Hóa

(QBĐT) - Ngày 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nông thôn mới ở bản K. Ing (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa).