icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chương trình "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" lần thứ VIII, năm 2022

  • 14:30 | Thứ Bảy, 25/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 25/6, tại Trung tâm văn hóa TX. Ba Đồn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII, năm 2022.

Tham gia chương trình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ khóa VII, cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Huyết học-Truyền máu khu vực Huế và các sở, ban, ngành, đơn vị.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ khóa VII) đã phát biểu khai mạc chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII, năm 2022”.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu khai mạc chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII, năm 2022.
 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ khóa VIII đã phát biểu khai mạc chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII, năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Máu đóng vai trò rất quan trọng trong cấp cứu và điều trị. Mặc dù, ngày nay khoa học có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn chưa nghiên cứu được chế phẩm nào để thay thế máu và chỉ có chính cơ thể con người mới tạo ra được sản phẩm quí giá này. Dân tộc ta có truyền thống nhân ái tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” và hiến máu cứu người là hành động thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp đó.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tình nguyện viên hiến máu 15 lần.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tình nguyện viên hiến máu 15 lần.
Để bảo đảm công tác vận động hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị người bệnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân về công tác hiến máu cứu người, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động trong các doanh nghiệp...; đồng thời, kịp thời sơ kết, tổng kết, khen thưởng và tôn vinh những đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện vận động và hiến máu tình nguyện.
Trao quà của BIDV chi nhánh Bắc Quảng Bình cho những bệnh nhân bị bệnh về máu
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao quà cho đại diện các gia đình có bệnh nhân bị bệnh về máu.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân đã có thành tích hiến máu 15 lần; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao giấy khen cho 21 cá nhân có thành thích hiến máu 10 lần.

Dịp này, đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Quảng Bình trao 20 suất quà cho bệnh nhân bị bệnh về máu (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng). 

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà cho các tình nguyện viên hiến máu tình nguyện tại chương trình
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng hoa và động viên các tình nguyện viên hiến máu.

Trong ngày phát động chương trình “Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII, năm 2022, tại hai địa điểm, gồm: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và TX. Ba Đồn đã thu được 786 đơn vị máu.

Hiền Phương

 

tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển và cám ơn Đảng, nhân dân Campuchia đã luôn sát cánh, ủng hộ trong các giai đoạn cách mạng của Việt Nam.

Đức nhấn mạnh ưu tiên xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên thiết lập các tuyến đường vận tải tin cậy để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và đây cũng sẽ là chủ đề chính của Hội nghị Đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu do Chính phủ Đức tổ chức ngày 24/6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Phó Thủ tướng Men Sam An sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực.