icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
TP. Đồng Hới:

Dâng hoa tại Bia di tích "Chi bộ phố"

  • 10:38 | Thứ Năm, 03/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), sáng nay, 3/2, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ dâng hoa tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ phố”. Dự lễ có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đồng Hới dâng hoa tại Bia di tích “Chi bộ phố”.
Các đại biểu dâng hoa tại Bia di tích “Chi bộ phố”.
Bia di tích “Chi bộ Phố” hiện nằm trong khuôn viên khách sạn Đồng Hới (đường Quang Trung, thuộc phường Đồng Hải). Nơi đây ghi dấu một sự kiện vô cùng quan trọng đối với phong trào cách mạng ở TP. Đồng Hới, tháng 6-1945, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ Đồng Hới được thành lập bí mật tại nhà đồng chí Lê Bá Tiệp (nay là trụ sở khách sạn Đồng Hới), lấy tên là “Chi bộ Phố” có 6 đảng viên.
 
“Chi bộ Phố” ra đời đảm nhiệm vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo phong trào cách mạng Đồng Hới; đồng thời, tạo niềm tin, sức mạnh mới cho các thế hệ yêu nước ở Đồng Hới cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đứng lên khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. 
 
Từ “Hạt giống đỏ” - “Chi bộ phố” ra đời, qua 77 năm hoạt động và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, gồm có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.052 đảng viên. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2021, có 100% tổ chức cơ sở đảng và 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
 
Năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội khó khăn, phức tạp do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đồng Hới đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những kết quả phấn khởi.
 
Trong đó, TP. Đồng Hới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiểm soát  hiệu quả dịch Covid-19; duy trì tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách vượt kế hoạch; công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 
 
Dâng hoa tại “Chi bộ Phố” là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Đồng Hới ôn lại quá khứ hào hùng của các thế hệ cha anh, nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, thi đua sáng tạo trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và tạo động lực quan trọng hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra, xây dựng Đồng Hới ngày càng giàu mạnh, văn minh…
 
Hương Trà

tin liên quan

Toàn tỉnh ghi nhận thêm 112 F0

(QBĐT) -  Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 30/1/2022 đến 6 giờ ngày 31/1/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 112 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 92 ca cộng đồng theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 
 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa

(QBĐT) - Tối 31/1/2022 (tức 29 Tết), đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022. 
 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa

(QBĐT) - Tối nay, 31/1, tức 29 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên và chúc mừng năm mới các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.