icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ

  • 10:22 | Thứ Sáu, 28/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, 28/1, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.
Sau nghi thức thỉnh chuông, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền TP. Đồng Hới đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước, hạnh phúc của nhân dân và các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để quê hương, đất nước được ấm no, hạnh phúc. 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các phòng, ban, địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Hới nguyện hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quyết tâm xây dựng TP. Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo TP. Đồng Hới dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.
Sau lễ viếng, đoàn lãnh đạo thành phố và các đơn vị, địa phương đã đến dâng hoa tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ phố”, để ôn lại quá khứ hào hùng của các thế hệ cha anh, là hành trang để các thế hệ tiếp nối trên con đường đưa thành phố phát triển.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới dâng hoa tại Bia di tích “Chi bộ phố”.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới dâng hoa tại Bia di tích “Chi bộ phố”.
Nơi đây, tháng 6-1945, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ Đồng Hới được thành lập bí mật tại nhà đồng chí Lê Bá Tiệp (địa điểm hiện nay là khách sạn Đồng Hới), lấy tên là “Chi bộ Phố” với 6 đảng viên.
 
“Chi bộ Phố” ra đời đảm nhiệm vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo phong trào cách mạng Đồng Hới; đồng thời, tạo niềm tin, sức mạnh mới cho các thế hệ yêu nước ở Đồng Hới cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đứng lên khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.
 
Hương Trà

tin liên quan

Lễ viếng, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết Nhâm Dần 2022, sáng nay, 28/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sỹ ở phường Đồng Hải và Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc ở xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch).

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu "phục hồi và phát triển"

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quảng Bình đã có nhiều đổi thay tích cực. Đặc biệt, trong tháng đầu năm mới 2022, nhiều tín hiệu vui đã đến, báo hiệu những khởi sắc mới.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc Tết các đồng chí đảng viên lão thành

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán, chiều nay, 27/1, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các đồng chí đảng viên có trên 70 năm tuổi Đảng tại huyện Bố Trạch.