icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo"

  • 12:05 | Thứ Hai, 20/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là chủ đề hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại Quảng Bình vào sáng nay, 20-12.
 
Các đồng chí: Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Ngọc Ánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.
Báo cáo đề dẫn hội thảo, lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc và đa tôn giáo. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có tầm quan trọng đặc biệt.
 
Thực hiện chính sách dân tộc nhất quán của Đảng, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc và miền núi. Quốc hội, Chính phủ cũng đã tích cực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng; nhiều chương trình, dự án đã và đang được triển khai thực hiện ở các vùng dân tộc, mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về vấn đề tôn giáo, công tác tôn giáo; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật, đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo; góp phần củng cố, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Quảng Bình là tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ, 85% tổng diện tích tự nhiên là đồi núi, dân số khoảng 900.000 người nhưng có tới 24 thành phần dân tộc; trong đó, dân tộc thiểu số khoảng 25.000 người, chiếm hơn 2% dân số toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 2 tôn giáo đã được công nhận là Công giáo và Phật giáo; trong đó, Công giáo có 109.387 tín đồ (chiếm khoảng 12% dân số toàn tỉnh) và  Phật giáo có trên 3.100 tín đồ (chiếm 0,35% dân số toàn tỉnh).
 
Những năm qua, Tỉnh ủy Quảng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc, tôn giáo, xem việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hàng đầu. Qua thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo đã góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, làm rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.
 
Các đại biểu đã tham luận về thực trạng công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo; trong đó, tập trung vào vai trò, trách nhiệm các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo. Các đại biểu cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo.
Hiền Chi
 

tin liên quan

Thêm 26 F0 cộng đồng, ổ dịch chợ Tréo-Kiến Giang vẫn còn 13 ca liên quan

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 19-12 đến 6 giờ ngày 20-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 26 ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, trong đó 13 ca liên quan đến chùm ca bệnh chợ Tréo-Kiến Giang; trong ngày có 35 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283

(QBĐT) - Ngày 19-12, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch). 

Tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống bão số 9

(QBĐT) - Chiều nay, 19-12, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 9 tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh, huyện Bố Trạch.