icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp

  • 14:42 | Thứ Ba, 07/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 7-12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
 
 Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu trung tâm
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu trung tâm
Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.  
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các Hợp tác xã (HTX) phi nông nghiệp (PNN) tiêu biểu.
 
Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực PNN, hiện nay, cả nước có khoảng 9.300 HTX, 16 Liên hiệp HTX và 44.200 Tổ hợp tác (THT) hoạt động trong lĩnh vực PNN với tổng tài sản hơn 165 nghìn tỷ đồng, thu hút gần 3 triệu thành viên tham gia.
 
 
 
Những năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tích cực hỗ trợ các HTX, Liên hiệp HTX và THT trong việc đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho thành viên và người lao động được tiếp cận với các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội. 
 
Mặt khác, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường; hỗ trợ thành lập mới và chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; hỗ trợ tín dụng thông qua nguồn Quỹ phát triển HTX…
 
Nhờ vậy, doanh thu của các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) hoạt động trong lĩnh vực PNN tăng nhanh qua hàng năm, cao gấp 15 lần so với năm 2002; đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX lĩnh vực PNN của một số bộ, ngành và địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, sâu rộng; bộ máy quản lý nhà nước về HTX lĩnh vực PNN chưa thống nhất, nằm ở nhiều cơ quan khác nhau; hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao.
 
KTTT, HTX lĩnh vực PNN chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm (GDP) và đóng góp cho địa phương (GRDP); phát triển chưa đều ở các địa phương và các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; chưa thu hút nhiều thành viên tham gia... 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến và đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh biểu dương những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực PNN.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đồng chí chỉ đạo, cần tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, vai trò quan trọng của KTTT, HTX mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định. Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX, trong đó, quan tâm phát triển HTX trong lĩnh vực PNN; tạo điều kiện cho Liên minh HTX Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX.
 
Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để KTTT, HTX lĩnh vực PNN phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX lĩnh vực PNN.
 
Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, phương án sản xuất kinh doanh đối với KTTT, HTX lĩnh vực PNN; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng nhân dân đối với phát triển KTTT, HTX lĩnh vực PNN, để lĩnh vực này phát huy hiệu quả cao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước và từng địa phương.
 
 
Anh Tuấn

tin liên quan

Ghi nhận thêm 20 F0, trong đó có 18 ca cộng đồng

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 06-12 đến 6 giờ ngày 07-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19 mới.

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 7-12, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 138 (BCĐ 138) tỉnh Quảng Bình về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2021.
 

Hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế dự phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0

(QBĐT) - Sáng nay, 6-12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ 3 với chủ đề "Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số".