.

Thần tốc dập dịch, ngăn chặn sự bùng phát trong cộng đồng

.
14:30, Thứ Năm, 26/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 26-8, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
 
Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sau 14 ngày không phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, ngày 24-8, đã xác định ca nhiễm mới là ông Ng.Ch.Th (SN 1982) ở Trung Hòa, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch.
 
Qua điều tra, truy vết, lấy mẫu test nhanh tại các khu vực nguy cơ cao như xã Hải Phú, Đức Trạch, Cảng các Nhật Lệ, Chợ cá - Chợ Đồng Hới, xã Bảo Ninh, Hải Thành và một số địa phương có công dân thường xuyên đi đến Cảng cá Nhật lệ, đến 6 giờ ngày 26-8 đã xác định 112 ca nhiễm SARS-CoV-2 (trong đó có một số ca trong khu cách ly tập trung). Số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền là 85 ca, số tiếp nhận vào cơ sở cấp 1 - Trường cao đẳng Luật miền Trung là 64 ca.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của BCĐ  phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các lực lượng tuyến đầu trong việc chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tuy vậy, trong 2 ngày vừa qua từ 1 ca ở Hải Phú đã phát hiện ra rất nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Với việc kịp thời ban hành các văn bản để điều chỉnh, bổ sung mức độ áp dụng phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, đây là thời điểm “vàng” để chúng ta tập trung khoanh vùng, bóc tách F0, thần tốc dập dịch, ngăn chặn kịp thời sự bùng phát trong cộng đồng. Vì vậy các địa phương, đơn vị phải tập trung, ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch Covid-19. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc đối với các địa phương, khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu được hoạt động như thế nào; nhất là việc bảo đảm kinh phí để mua sinh phẩm, test nhanh… nhằm phục vụ chiến dịch thần tốc, chạy đua với thời gian test nhanh các khu phong tỏa, nơi có F0 để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất có thể. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, để triển khai một cách có hiệu quả, hạn chế những tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình phòng, chống dịch, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, người dân cần yên tâm thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch. UBND tỉnh yêu cầu: chính quyền các cấp, các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng chủ trương, quy định của tỉnh và của địa phương. Tiếp tục rà soát chặt chẽ, nắm bắt tình hình, tuyệt đối không để người từ vùng dịch về mà không qua khai báo, không đi cách ly; nếu phát hiện cần kịp thời xử lý theo quy định. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 
oàn cảnh hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 sáng 26-8.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 sáng 26-8.
Các địa phương căn cứ vào Chỉ thị 15, 16, các quy định có liên quan và tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động quyết định bổ sung các quy định về biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường trong việc áp dụng chỉ thị phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm thống nhất, hiệu quả.
 
Các địa phương tổ chức test nhanh, đồng thời tiếp tục tập trung khoanh vùng, truy vết để xét nghiệm trên diện rộng, đặc biệt là tại các chợ, cảng cá, bệnh viện; tổ chức khử khuẩn các khu vực có F0. Tận dụng, tranh thủ những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 thực hiện nhanh chóng việc test nhanh cho tất cả người dân trên địa bàn để khoanh vùng, dập dịch triệt để. 
 
Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng phương án điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc phù hợp theo yêu cầu công việc, không được chậm trễ công việc; đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định. Chủ động cấp giấy đi đường tham gia giao thông qua các chốt trong thời gian giãn cách cho các đối tượng phù hợp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. 
 
Các địa phương có chốt kiểm soát y tế cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bổ sung lực lượng, cơ sở vật chất thiết yếu hỗ trợ hoạt động của các chốt một cách hiệu quả. 
 
Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính kịp thời mua bổ sung sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; huy động tổng nguồn nhân lực của ngành y tế, trong đó có cả đội ngũ y bác sỹ ngoài công lập, cán bộ y tế nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tham gia công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Tuyệt đối không để thiếu sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế, bảo hộ; chủ động đề xuất các nội dung cần phải giải quyết, tháo gỡ trong chuyên môn để phục vụ cho công tác phòng, chống và điều trị bệnh nhân Covid đạt kết quả cao nhất.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ để tiếp tục bổ sung, cụ thể nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 sát đúng với diễn biến tình hình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả.
Nội Hà
 
 
 
,