.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới

.
22:10, Thứ Hai, 11/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-2, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về tình hình triển khai công tác đầu năm 2019. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2018, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Đồng Hới có 12/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có hai chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của thành phố, đó là: thu ngân sách đạt 1.109 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 0,7%; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; du lịch phục hồi và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đồng Hới đã trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang tặng quà và trò chuyện cùng công nhân vườn ươm
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang tặng quà và trò chuyện cùng công nhân vườn ươm.

Năm 2019, thành phố Đồng Hới tiếp tục tăng tốc để đạt và vượt kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới năm mới tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới; đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thành phố Đồng Hới cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hóa để tiếp tục tạo sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; quản lý tốt quy hoạch, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để tạo điều kiện triển khai các dự án lớn trên địa bàn; chú trọng công tác thu hút đầu tư tập trung vào các nội dung cơ chế chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Dịp này, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, công nhân tại vườn ươm thuộc Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới và cùng lãnh đạo thành phố Đồng Hới tham gia hưởng ứng Tết trồng cây với cán bộ, công nhân vườn ươm Bắc Nghĩa thuộc Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới.

Ngọc Mai

 

,