.

Ngành Kế hoạch-Đầu tư: Phát huy vai trò tham mưu phát triển kinh tế-xã hội

.
14:55, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 16-1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch-Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Năm 2018 là năm đầu tiên sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu với kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trong đó kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục, đạt 7,08% (cao nhất trong 10 năm qua và cao hơn mức dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước); chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%, mô hình tăng trưởng hình thành rõ nét, quy mô kinh tế tăng mạnh...

Trong thành tựu chung đó, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự triển khai quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, ngành Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT) đã đóng góp tích cực với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, đầu tư, đấu thầu…

Năm 2018, Bộ KH-ĐT đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, bám sát chủ đề hành động của Chính phủ, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2018, Bộ KH-ĐT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành KH-ĐT đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, ngành KH-ĐT tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các quyết nghị của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược; chuẩn bị tốt các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua; xây dựng, trình Chính phủ một số đề án, báo cáo quan trọng; thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối trong việc chuẩn bị, nghiên cứu, tổng kết, xây dựng báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo Kế hoạch 5 năm 2021-2025

Thanh Hải

,