icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

AFF Cup 2020: Sẽ chọn Thái Lan hoặc Singapore là nước chủ nhà

  • 08:59 | Thứ Ba, 28/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ chọn Thái Lan hoặc Singapore làm chủ nhà để tổ chức thi đấu tập trung AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay.
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia ở AFF Cup 2020. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia ở AFF Cup 2020. (Ảnh: VFF)
Sau cuộc họp chuyên môn vào chiều 27-9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định sẽ chọn Thái Lan hoặc Singapore làm địa điểm tổ chức giải AFF Cup 2020. 
 
Ban đầu, Campuchia cũng trong nhóm cạnh tranh làm chủ nhà của giải đấu lớn nhất khu vực nhờ việc đang có cơ sở hạ tầng tốt trong những năm trở lại đây. 
 
Tuy nhiên, sau cùng Thái Lan và Singapore được nhắm đến. AFF sẽ chọn một trong hai quốc gia này để tổ chức giải đấu và công bố chính thức trong thời gian tới. 
 
Thái Lan có lợi thế về việc tổ chức những giải đấu bóng đá trông thời điểm dịch bệnh khi gần nhất đăng cai vòng bảng của AFC Champions League. Trong khi đó, Singapore cũng có thế mạnh nhờ công tác kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, an toàn. 
 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFF Cup 2020 diễn ra ở địa điểm thi đấu tập trung thay vì theo thể thức sân nhà sân khách như hằng năm. Điều này sẽ giúp đội bóng nước chủ nhà đăng cai có nhiều lợi thế. 
 AFF Cup 2020 diễn ra theo thể thức thi đấu tập trung. (Ảnh: TTXVN)
AFF Cup 2020 diễn ra theo thể thức thi đấu tập trung. (Ảnh: TTXVN)
Hôm 21-9, AFF đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 tại Singapore. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Còn bảng A gồm Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trọng trận play-off giữa Brunei và Timor Leste. 
 
AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội đứng đầu giành quyền tới bán kết.
 
Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận, diễn ra vào ngày 22, 23-12-2021 (lượt đi) và ngày 25, 26-12-2021 (lượt về).
 
Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng ba trong khi hai đội thắng sẽ đấu chung kết lượt đi và về lần lượt vào ngày 29-12-2021, 1-1-2022./.
 Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Bóng đá)
Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Bóng đá)
Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)

tin liên quan

Tuyển nữ Việt Nam rất gần tấm vé dự VCK giải châu Á

Gác lại niềm vui sau chiến thắng đậm đà 16-0 trước Maldives, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung cao độ cho cuộc đối đầu với chủ nhà Tajikistan vào ngày 29-9. Mục tiêu không gì khác hơn ngoài tấm vé dự VCK nữ châu Á 2022.

Lịch thi đấu tứ kết Futsal World Cup 2021: Châu Á chỉ có 1 đại diện

Tám đội góp mặt ở vòng tứ kết FIFA Futsal World Cup 2021 gồm Brazil, Maroc, Nga, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Iran và Kazakhstan.

EU phản đối kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần

Theo một cuộc thăm dò do FIFA ủy quyền vào tuần trước, người hâm mộ bóng đá vẫn ủng hộ chu kỳ 4 năm của World Cup - và các liên minh bóng đá châu lục có ảnh hưởng cũng không tham gia.