[Infographics] Cấp độ dịch của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước

  • 08:00 | Thứ Bảy, 23/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Các thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.
Ngày 22-10, Bộ Y tế công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó 26 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp-bình thường mới), 37 địa phương cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), không có địa phương cấp độ 3 (nguy cơ cao) và cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).
 
Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Các thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Quảng Bình ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 mới, phần lớn trở về từ vùng dịch

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 22-10 đến 6 giờ ngày 23-10), Quảng Bình đã tổ chức xét nghiệm cho 8.342 người và phát hiện 6 ca dương tính mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước tới nay lên 1.924 ca.
 

Bảo đảm công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ

(QBĐT) - Sáng 22-10, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1 và kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trong giai đoạn cuối năm 2021.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại chợ Đồng Hới

(QBĐT) - Nhằm tăng cường kiểm soát dịch cộng đồng, ngày 22-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Đồng Hới triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các tiểu thương và nhân viên quản lý chợ Đồng Hới.