Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sudan gia hạn thời gian đóng cửa không phận đến ngày 30/4

  • 12:12 | Chủ Nhật, 23/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Cơ quan Hàng không Dân dụng Sudan đã gia hạn đóng cửa không phận nước này đến ngày 30/4, lực lượng vũ trang Sudan tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào.
Khói bốc lên từ sân bay quốc tế ở thủ đô Khartoum khi giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, ngày 20/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên từ sân bay quốc tế ở thủ đô Khartoum khi giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, ngày 20/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 22/7, sân bay quốc tế Khartoum cho biết Cơ quan Hàng không Dân dụng Sudan đã gia hạn đóng cửa không phận nước này đến ngày 30/4.
 
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông báo của sân bay này cho biết "Cơ quan Hàng không Dân dụng đã thông báo với các phi công về việc gia hạn thời gian đóng cửa không phận Sudan đối với tất cả các hoạt động hàng không cho đến ngày 30/4."
 
Tuyên bố cho biết thêm lực lượng vũ trang Sudan sẽ đáp trả bất kỳ hành vi xâm phạm không phận nào.
 
Các cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF đã nổ ra hôm 15/4, chủ yếu ở thủ đô Khartoum. Chính phủ Sudan cáo buộc RSF nổi loạn và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân đội.
 
Tư lệnh Abdel Fattah Burhan, người đứng đầu quân đội Sudan, đã ban hành sắc lệnh giải tán RSF.
 
Các bên đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày bắt đầu từ hôm 21/4 liên quan đến ngày lễ Eid al-Fitr của Hồi giáo.
 
Hôm 20/4, Bộ Y tế Sudan cho biết số người chết trong các cuộc đụng độ vũ trang ở Sudan đã vượt quá 600 người.
 
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21/4 báo cáo rằng 413 người đã thiệt mạng và 3.551 người khác bị thương.
 
Cùng ngày, Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng AbdelFattah al-Burhan đã kêu gọi đối thoại nhằm mang lại hòa bình ở quốc gia Đông Phi này, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), lực lượng bán quân sự chính ở Sudan, vẫn tiếp diễn.
 
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi, trả lời phỏng vấn kênh Al Arabiya TV, Tướng al-Burhan kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột cần ngồi lại với tư cách là người Sudan để tìm ra lối thoát phù hợp nhằm "khôi phục hy vọng và sự sống," khi các điều kiện sống ở Sudan đang ngày càng xấu đi.
 
Trước đó, Tướng al-Burhan cho biết quân đội đang phối hợp với các nước để hỗ trợ công tác sơ tán công dân nước ngoài, giữa lúc các cuộc đấu súng và các đợt không kích vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum, bất chấp việc các bên tham chiến cam kết ngừng bắn trong 3 ngày từ ngày 21/4 nhân dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.
 
Theo Tư lệnh quân đội Sudan, cho đến nay, quân đội đã giành quyền kiểm soát hầu hết các sân bay trong nước, ngoại trừ Sân bay Quốc tế Khartoum và Sân bay Nyala.
 
Tướng al-Burhan cũng lưu ý rằng các nỗ lực hợp nhất RSF vào quân đội là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hiện nay, khẳng định quân đội sẽ kiên quyết đạt được mục tiêu này.
 
Ông al-Burhan tái khẳng định cam kết của quân đội trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi sang một chính phủ dân sự, đồng thời nhấn mạnh quân đội tìm cách giảm leo thang và bảo vệ các lợi ích của Sudan.
 
Trong khi đó, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, chỉ huy RSF, cho biết ông đã tái khẳng định cam kết ngừng bắn trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna./.
 
Theo Nguyễn Tú-Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Mực nước biển toàn cầu dâng nhanh gấp đôi so với thập niên trước

Ngày 21/4, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo mực nước biển trên toàn cầu đang dâng nhanh gấp đôi so với thập niên 1993-2002 khi các dữ liệu lần đầu được thu thập và đã chạm mốc cao kỷ lục mới vào năm ngoái.
 

Nga bình luận về chuyến thăm Ukraine của Tổng thư ký NATO

Ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngăn chặn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.
 

Nhật Bản thảo luận về thay đổi quy định cho xuất khẩu các loại vũ khí

Nội dung dự kiến được đảng Dân chủ tự do và đảng Công minh đưa ra thảo luận là thay đổi các quy định cho phép xuất khẩu các loại vũ khí có khả năng sát thương như xe tăng và máy bay chiến đấu.