Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Điểm khác biệt về lần đọc Thông điệp Liên bang năm nay của Tổng thống Nga Putin

  • 14:26 | Thứ Năm, 16/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang thường niên trước Quốc hội Nga vào ngày 21/2, chỉ vài ngày trước mốc tròn một năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2021. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2021. Ảnh: TASS
Buổi đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang lần gần đây nhất của Tổng thống Putin được tổ chức vào tháng 4/2021, với tổng thời gian phát biểu kéo dài 1 tiếng 18 phút.
 
Theo quy định của Hiến pháp Nga, mỗi năm, tổng thống nước này sẽ phát biểu trước Quốc hội Liên bang các về tình hình đất nước, về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của quốc gia. Ngày đọc Thông điệp Liên bang không được ấn định trong năm.
 
Tuy nhiên, trong năm 2022, buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin đã bị đẩy lùi sang năm 2023. Ông chủ Điện Kremlin giải thích sở dĩ không có Thông điệp Liên bang trong năm 2022 là vì tình hình lúc bấy giờ diễn biến rất nhanh và khó có thể đưa ra kết quả tại một thời điểm cụ thể, cũng như các kế hoạch chi tiết cho tương lai gần. Tuy nhiên, những thông điệp quan trọng đã được Tổng thống Putin đưa vào các bài phát biểu khác trong năm của ông.
 
Năm 2022 không phải là năm đầu tiên Thông điệp Liên bang không được diễn ra. Vào năm 2017, bài phát biểu đặc biệt này đã bị đẩy lùi sang ngày 1/3/2018. Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Văn phòng Tổng thống, ông Serge Kiriyenko, khi đó đã giải thích rằng việc trình bày Thông điệp Liên bang trước Quốc hội là quyền của tổng thống và chỉ diễn ra khi nào nhà lãnh đạo cảm thấy phù hợp.
 
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2021, Tổng thống Putin có đề cập đến cuộc chiến chống COVID-19, sự phát triển kinh tế - xã hội của Nga, quan hệ với các quốc gia khác, đồng thời công bố một số biện pháp mới để hỗ trợ người dân, bao gồm thông báo hỗ trợ cho gia đình có trẻ em và phụ nữ mang thai.
 
Giới quan sát nhận định những nội dung này sẽ không có mặt trong bài phát biểu tới đây. Thay vào đó, theo như dự đoán của ông Sergei Markov - nhà khoa học chính trị ủng hộ Điện Kremlin, bài phát biểu của Tổng thống Putin sẽ kêu gọi người dân Nga ủng hộ chiến dịch quân sự của nước này.
 
Bên cạnh sự tham gia của các thành viên Quốc hội, thông thường buổi đọc Thông điệp Liên bang thường niên có sự hiện diện của hàng trăm nhà báo trong và ngoài nước. Năm 2021, Điện Kremlin đã mời khoảng 500 phóng viên, bao gồm cả đại diện của một số cơ quan truyền thông nước ngoài tham dự.
 
Tuy nhiên, năm nay, theo thông báo mới nhất của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga sẽ không mời phóng viên từ các quốc gia mà Moskva cho là “không thân thiện”. Ông Peskov nhấn mạnh chỉ các phương tiện truyền thông đại diện cho các quốc gia "thân thiện" mới được phép tham gia sự kiện ngày 21/2 và các hãng truyền thông nước ngoài từ các quốc gia không thân thiện chỉ được đưa tin về bài phát biểu qua sóng truyền hình trực tiếp.
 
Nga đã liệt hơn 60 quốc gia, trong đó có Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada, Nhật Bản vào danh sách những nước "không thân thiện" vì đã áp đặt hoặc ủng hộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.
 
Trước đó, người phát ngôn Peskov cũng hé lộ về việc hoàn thiện danh sách khách mời cho sự kiện Thông điệp Liên bang. “Có một danh mục truyền thống gồm những người được mời nhưng chắc chắn sẽ có một danh mục ngoại lệ do tình hình thực tế", ông Peskov nhấn mạnh.
 
Theo Bảo Hà/Báo Tin tức (tổng hợp)
 

tin liên quan

Động đất liên tiếp ở Philippines

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo vào hồi 18h10 ngày 15/2 giờ GMT (tức 1h10 ngày 16/2 giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực Masbate của Philippines. Tâm chấn, nằm ở độ sâu 20 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 12,3238 độ vĩ Bắc và 123,8662 độ kinh Đông.
 

Mỹ bắt giữ 4 nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti

​Các đối tượng Antonio Intriago, Arcángel Pretel Ortiz và Walter Veintemilla đã bị cáo buộc âm mưu giết người và bắt cóc bên ngoài nước Mỹ và có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
 

Nga cảnh báo NATO ngày càng can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine

Nga cho rằng việc các nước NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine đang làm cuộc xung đột kéo dài, làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa và điều này đòi hỏi những biện pháp phòng ngừa nhất định.