Bà Angela Merkel lên làm Thủ tướng Đức năm 2005, tại vị 13 năm trước khi tuyên bố không tái tranh cử hôm 29-10 vừa qua.
Theo TTXVN/Vietnam+
Bà Angela Merkel lên làm Thủ tướng Đức năm 2005, tại vị 13 năm trước khi tuyên bố không tái tranh cử hôm 29-10 vừa qua.
Theo TTXVN/Vietnam+
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có hiệu lực trong tháng 12-2018 sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 30/10 thông báo nước này đã phê chuẩn hiệp định này.
Ngày 30-10, Bangladesh và Myanmar đã nhất trí bắt đầu hồi hương người di cư Rohingya vào giữa tháng 11 tới.
Là quốc gia thứ 5 phê chuẩn CPTPP (sau Nhật Bản, Mexico, Singapore và New Zealand), Canada sẽ nằm trong 6 quốc gia thành viên đầu tiên được hưởng những lợi ích của CPTPP khi thỏa thuận được thực thi.
Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 6-11 tới. Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ quyết định việc liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ nữa hay không, đồng thời được xem là một phép thử nghiệm khả năng hoạt động của Tổng thống Trump trong hai năm đầu của nhiệm kỳ.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ rơi máy bay JT 610 của hãng hàng không Lion Air, ngày 29-10 Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin về việc có công dân Việt Nam trên chuyến bay hay không.
Ngày 30-10, giới chức Lầu Năm Góc cho biết sẽ tăng số binh sỹ được điều động tới biên giới Mỹ-Mexico để đối phó với dòng người di cư từ Trung Mỹ.
Ngày 31-10, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox đã hoan nghênh việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - phiên bản của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 thành viên sau khi Mỹ rút lui, sẽ có hiệu lực từ ngày 30-12 tới.
Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ được tổ chức ngày 6-11-2018, quyết định liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục giành quyền kiểm soát Quốc hội hay không.