Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Công an huyện Bố Trạch:

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Tết

  • 13:37 | Thứ Sáu, 23/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông và trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Bố Trạch đã mở đợt cao điểm, ra quân từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/02/2023.
Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Bố Trạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông trên địa bàn huyện.
Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Bố Trạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông trên địa bàn huyện.
Mục tiêu của đợt ra quân nhằm bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.
 
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Bố Trạch còn phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023.
 
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác, từ khi ra quân đến nay, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Bố Trạch đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 60 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp, dự kiến phạt số tiền hơn 130 triệu đồng.
 
Trong thời gian tới, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Bố Trạch sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định… Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc; thông qua tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; phối hợp tuyên truyền nêu cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng công an.
 
Ngọc Hoàng

tin liên quan

Ban CHQS TP. Đồng Hới: Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

(QBĐT) - Ban CHQS TP. Đồng Hới đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, phường phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), sáng 22/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến (huyện Quảng Trạch).
 

Lực lượng vũ trang Quảng Bình lập công quyết thắng

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đợt thi đua cao điểm.