Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bố Trạch: Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

  • 11:45 | Thứ Ba, 20/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 20/12, UBND huyện Bố Trạch long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022). 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh… cùng 248 đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn.
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch, Ban CHQS huyện Bố Trạch thông tin về tình hình thời sự, chính trị nổi bật, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh và huyện năm 2022. Riêng với huyện Bố Trạch, năm 2022, 18/18 chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu khó nhưng vẫn đạt cao. 
Các đại biểu tham dự tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục quốc phòng được huyện thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 thành công, an toàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân (170/170 chỉ tiêu). Lực lượng quân sự tiếp tục phối hợp tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc nổi lên, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện và các địa phương, nhất là ở địa bàn biên giới, tôn giáo, dân tộc và 16 xã trọng điểm về quân sự, quốc phòng…
Cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tham dự tại buổi gặp mặt.
Cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tham dự tại buổi gặp mặt.
Thay mặt lãnh đạo huyện Bố Trạch, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán đã bày tỏ tình cảm, lòng tri ân trước những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện thời gian qua.
 
Đồng chí mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp sức mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững quốc phòng-an ninh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.
 
Lê Mai

tin liên quan

Năm 2023, toàn tỉnh sẽ có 900 công dân lên đường nhập ngũ

(QBĐT)- Sáng 20/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. 

Chủ tịch nước dự Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" và đón Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Quân chủng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
 

Thủ tướng: Xây dựng người Công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh và trọng danh dự

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.