Một cá nhân bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng về hành vi phá rừng

  • 16:33 | Thứ Bảy, 17/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Lê Nam Giang vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Thành (SN 1998), trú tại thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa về hành vi phá rừng trái pháp luật.
 
Trước đó, cuối tháng 4/2025, ông Nguyễn Minh Thành đến khu vực rừng tự nhiên tại lô 5, khoảnh 2, tiểu khu 24B, rừng do UBND xã Kim Hóa quản lý để chặt phá trái phép 1.890m2 rừng tự nhiên (rừng tự nhiên nghèo kiệt, thuộc quy hoạch rừng sản xuất), mục đích là để lấy đất trồng cây keo.
Khu vực rừng tự nhiên do UBND xã Kim Hóa quản lý bị chặt phá trái phép.
Khu vực rừng tự nhiên do UBND xã Kim Hóa quản lý bị chặt phá trái phép.
Ngày 28/4, Tổ công tác của UBND xã Kim Hóa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện tuần tra kiểm soát, phát hiện vụ việc, tiến hành lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Minh Thành.
 
Cùng với áp dụng hình thức xử phạt hành chính bằng tiền, quyết định của UBND huyện Tuyên Hóa cũng buộc người vi phạm phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng trên diện tích bị phá bằng cây bản địa. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí trồng lại rừng do cá nhân tự chi trả.
 
Theo lãnh đạo xã Kim Hóa, hiện xã đang quản lý hơn 16.000ha đất rừng nên gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Thời gian qua đã xảy ra một số vụ chặt phá rừng trái phép để lấy đất... trồng rừng. Cuối năm 2024, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 cá nhân về hành vi phá rừng với số tiền 15 triệu đồng.
Theo NDĐT

tin liên quan

Chống buôn lậu, hàng giả: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chấn chỉnh hoạt động xe điện 4 bánh vì du lịch an toàn, văn minh

(QBĐT) - Bước vào cao điểm mùa du lịch 2025, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của du khách và xây dựng hình ảnh thành phố du lịch an toàn, thân thiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông

(QBĐT) - Chiều 16/5, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.