Công an TX. Ba Đồn khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

  • 21:03 | Thứ Bảy, 07/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn ngày 7/12 cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1973, trú tại TDP Thuận Bài, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) về tội trộm cắp tài sản.
 
Trước đó, ngày 5/12, Công an phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh, là chủ quán tạp hóa Cường Thanh tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn về việc bị mất trộm 1 máy điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 15 Plus trị giá khoảng 16,5 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quảng Thọ đã tổ chức lực lượng nhanh chóng truy xét, làm rõ Nguyễn Văn Bình là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Thanh; đồng thời thu giữ tang vật.
 
Được biết, Nguyễn Văn Bình đã có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.
            Trần Tuấn

tin liên quan

Thiếu đồng thuận do cách đền bù đất

(QBĐT) - Một số hộ dân ở thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông (Quảng Trạch) phản ánh chính quyền xã đang "cào bằng" việc đền bù đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng bãi thải xỉ than, gây nên sự mất công bằng và chưa thỏa đáng. Vậy quan điểm của lãnh đạo xã ra sao?

Phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào khu vực biên giới

(QBĐT) - Sáng 29/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là bí thư, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, già làng, người có uy tín và nhân dân xã Lâm Thủy (Lệ Thủy).

Hàng giả hàng nhái trên thương mại điện tử ngày càng tinh vi

Hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn tồn tại và xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường nội địa với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường, nhất là trên thương mại điện tử.