Bị bắt sau khi gây ra 7 vụ cướp giật tài sản

  • 15:50 | Thứ Ba, 07/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hưng (SN 1990, trú tại thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi cướp giật tài sản.
Đối tượng Lê Văn Hưng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy.
Đối tượng Lê Văn Hưng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy.
Trước đó, liên quan đến vụ cướp giật tài sản tại địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra vào ngày 31/1/2023, Công an huyện Lệ Thủy đã xác lập chuyên án để đấu tranh. 
 
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 18h ngày 5/2/2023, Công an huyện Lệ Thủy chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an TP. Đồng Hới và Công an huyện Quảng Ninh đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lê Văn Hưng về hành vi cướp giật tài sản. 
 
Qua đấu tranh, bước đầu xác định, từ ngày 30/1/2023 đến ngày 5/2/2023, đối tượng Lê Văn Hưng đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Cụ thể, vào khoảng 19h30’ ngày 5/2/2022, Lê Văn Hưng đang đổ xăng cho xe mô tô mang BKS: 89B1-854.75 tại cây xăng gần cầu Ngò thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện cháu P., trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy cầm điện nhãn hiệu Apple, loại Iphone XS. Đối tượng Lê Văn Hưng điều khiển xe bám theo sau xe máy chở cháu P. và cướp giật chiếc điện thoại của cháu P. rồi điều khiển xe bỏ chạy.
 
Ngoài ra, Lê Văn Hưng còn thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn huyện Quảng Ninh và TP. Đồng Hới.
 
Riêng trong ngày 6/2/2023, đối tượng Lê Văn Hưng đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP. Đồng Hới, gồm vụ cướp giật 1 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO của một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô tại phường Bắc Lý và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 7 Plus của một cháu học sinh đang đi xe đạp điện tại phường Nam Lý.
 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo các bị hại có liên quan đến đối tượng để trình báo, phối hợp với cơ quan điều tra nhằm xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
 
                                         Trần Tuấn

tin liên quan

Tình hình thị trường vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

(QBĐT) - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường cho biết, năm 2022 trên địa bàn Quảng Bình, tình hình vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả mạo sở hữu trí tuệ… vẫn còn xảy ra nhiều.

Nhà xe Hoàng Sơn 73 hoàn tiền vé, người có người không?

(QBĐT) - Một số hành khách đã được hoàn tiền vé khi bị nhà xe cho "leo cây" vào những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thế nhưng một số người đặt cọc vé bị từ chối hoàn vé vì đủ lý do, thậm chí có trường hợp bị nhà xe "bắt bí" do cung cấp thông tin cho báo chí...

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh

(QBĐT) - Sáng 27/1/2023, Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Võ Mạnh Cường và Phạm Quốc Dân đã có hành vi trộm cắp tài sản liên tỉnh.