Quảng Trạch: Tiêu hủy gần 125kg pháo các loại

  • 14:11 | Thứ Năm, 21/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21/7, Công an huyện Quảng Trạch tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy và triển khai kế hoạch, phương án tiêu hủy gần 125kg pháo các loại do người dân tự nguyện giao nộp.
Công bố quyết định thành lập Hội đồng và triển khai kế hoạch, phương án tiêu hủy gần 125 kg pháo các loại.
Triển khai kế hoạch, phương án tiêu hủy gần 125 kg pháo các loại.
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, Công an huyện Quảng Trạch đã tích cực thực hiện các mặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
 
Qua đó, đã thu hồi được gần 125kg pháo các loại, gồm: 69 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả; 208 quả pháo rời loại pháo hoa nổ; 2 hộp pháo hoa loại 49 quả; 4 hộp pháp hoa nổ loại 16 quả; 1 hộp pháo hoa nổ loại 19 quả; 2 hộp pháo hoa nổ loại 9 quả; 5 hộp pháp dây; 5 quả pháo dài 80cm; 3 quả pháo dài 30cm; 13 quả pháo dây; 5 quả pháo bi.
 
Toàn bộ số pháo trên được Công an huyện Quảng Trạch tổ chức tiêu hủy bằng cách phá vỡ kết cấu, đào hố, ngâm nước, chôn lấp theo đúng quy định dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy tang vật huyện.
 
Đinh Hoàng
 

tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái dẫn đến tử vong

Về kiến nghị chuyển tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - bố của bé gái bị bạo hành - sang tội "giết người," Hội đồng xét xử cho biết sẽ căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung.
 

Công an Quảng Trạch bắt đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Gianh

(QBĐT) - Công an huyện Quảng Trạch vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng khai thác trái phép 9,5 m3 cát trên sông Gianh.
 

Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 10 năm lẩn trốn

(QBĐT) - Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với Công an xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch) khám phá thành công chuyên án mang bí số 722-L truy xét, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 11 năm.