.
Ký sự pháp đình:

Hình phạt cho thói côn đồ!

.
10:20, Chủ Nhật, 14/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Người dân tiểu khu 6, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) tham dự phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Trần Hoàng Chung phạm tội “Chống người thi hành công vụ” hôm nay cứ nhìn bị cáo cúi đầu trước HĐXX rồi rỉ tai nhau thì thầm: “Đúng là anh hùng rơm! Khi không thấy ách ngoài đường… thích quàng vào cổ, để chịu cảnh tù tội”.

Bị cáo Trần Hoàng Chung (SN 1988) cư trú tại tiểu khu 6, thị trấn Hoàn Lão. Vậy nên TAND huyện Bố Trạch chọn nơi Chung sinh sống mở phiên toà lưu động vừa công khai xét xử đúng người, đúng tội, vừa có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự răn đe hiệu quả những đối tượng “anh hùng rơm”, “giang hồ vặt” như Chung.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xuất phát ban đầu cũng khá giản đơn, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 2-2-2019, tổ công tác Công an thị trấn Hoàn Lão gồm các anh Phan Nhật Phong, Trang Hiếu Cường đang đi tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi thì phát hiện đối tượng Hoàng Trọng Thành (SN 1993) trú tại tiểu khu 7 có hành vi đốt pháo hoa tại nhà hàng Đông Nam Pearl. Tổ công tác khống chế Thành cùng tang vật đưa về trụ sở để xử lý.

Trần Hoàng Chung là bạn Hoàng Trọng Thành, thấy bạn mình bị Công an bắt, Chung đến gặp anh Trang Hiếu Cường to tiếng “Một phong pháo có chi to tát, bỏ qua cho hắn được không?”.

Bị cáo Trần Hoàng Chung.
Bị cáo Trần Hoàng Chung.

Tổ công tác không đồng ý, tiếp tục đưa Thành về trụ sở, Chung đi theo mọi người. Khi anh Trang Hiếu Cường đang tiến hành lập biên bản với Thành tại phòng trực ban, Chung xông thẳng vào trụ sở thái độ nghênh ngang, “coi trời bằng vung” đề nghị Công an không được xử lý Thành.

Thấy Trần Hoàng Chung có lời nói, hành vi không đúng chuẩn mực, anh Phan Nhật Phong đi ra gặp đề nghị Chung “Anh có việc gì mà đến trụ sở hét oang oang rứa, nếu không liên quan gì thì mời anh ra ngoài”. Không nghe lời công an viên, Chung vừa chửi tục, vừa tiến sát đến rồi dùng tay xô đẩy anh Phong. Nghe ồn ào, anh Dương Thanh Hần, Phó Trưởng Công an thị trấn Hoàn Lão đang trực chỉ huy từ tầng hai bước xuống mời Chung ra khỏi trụ sở.

Trần Hoàng Chung lên tiếng chửi bới lực lượng Công an, đồng thời tay trái túm cổ áo anh Hần, khi anh Hần hất tay Chung ra thì bị Chung dùng tay phải đấm thẳng vào mặt. Anh Phan Nhật Phong đến khuyên can thì bị Chung đấm liên tiếp vào mặt. Đỉnh điểm là Chung có hành động dùng tay bóp cổ anh Dương Thanh Hần.

Thấy hành động hung hãn của Chung, Nguyễn Xuân Hoài  (SN 1993) là bạn Chung đến can ngăn, kéo đối tượng ra khỏi trụ sở. Khi ra phía ngoài sân, Trần Hoàng Chung vẫn tiếp tục lồng lộn, lớn tiếng chửi bới và xông vào có ý hành hung những người đang thi hành công vụ. Trước hành vi manh động của Chung, Công an thị trấn Hoàn Lão huy động thêm lực lượng khống chế và lập biên bản bắt giữ Trần Hoàng Chung phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hậu quả quá trình Chung gây rối, hành hung lực lượng Công an thị trấn Hoàn Lão làm anh Dương Thanh Hần bị 2 vết xước chảy máu ở má phải và thái dương bên phải, anh Phạm Nhật Phong bị sưng tím đuôi mắt trái điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Do vết thương nhẹ nên anh Hần và anh Phong từ chối không giám định tổn hại về sức khoẻ.

HĐXX nhận định về vụ án, mặc dù hậu quả tổn hại sức khoẻ bị cáo Chung gây ra cho các anh Dương Thanh Hần, Phạm Nhật Phong không lớn nhưng tác động xã hội lại rất tiêu cực. Xuất phát từ sự việc Hoàng Trọng Thành có hành vi đốt pháo hoa trái phép (đã bị Công an thị trấn Hoàn Lão ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng) là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Đáng lẽ Chung phải khuyên răn bạn mình, ngược lại khi bạn bị lực lượng Công an bắt quả tang, đưa về trụ sở để xử lý, khi xin cho bạn không được, Chung có hành động hung hãn, chửi bới, hành hung cán bộ đang thi hành công vụ. Hành động của Trần Hoàng Chung gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an và an toàn xã hội.

Bị cáo Trần Hoàng Chung vào năm 2008 từng bị TAND quận Đống Đa (TP. Hà Nội) xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, thi hành án tại Trại giam số 6- Bộ Công an. Năm 2010 thì ra tù, trở về địa phương sinh sống.

Theo nhiều người dân tiểu khu 6 cho biết, bị cáo Chung được đánh giá là “giang hồ vặt” có số có má, thường hay tụ tập, kết giao với nhiều đối tượng xấu trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão. Chính vì điều này, bản thân bị cáo biết hành vi chống người thi hành công vụ là trái pháp luật nhưng vẫn phạm tội, dù được bạn bè đi theo can ngăn vẫn cố tình không tuân thủ quy tắc xử sự thường ngày, thực hiện bằng được hành vi.

Trước HĐXX, Trần Hoàng Chung cúi đầu nhận tội thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải. Nói lời sau cùng, bị cáo thú nhận đã thấy được hành vi vi phạm pháp luật của mình, xin HĐXX xem xét, cân nhắc cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật với mức án nhẹ nhất để bị cáo có điều kiện cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và cộng đồng, trở thành người lương thiện.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Chung 7 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hồ An

,