Hiện thực khát vọng kiến thiết quê hương

  • 06:28 | Thứ Bảy, 02/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Được thiên nhiên ưu ái vừa có rừng, vừa có bờ biển dài và đẹp, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, cùng với bàn tay, khối óc lao động sáng tạo của bao thế hệ người dân đã trở thành sức mạnh nội sinh để Đồng Hới nắm bắt cơ hội, hiện thực khát vọng vươn lên kiến thiết quê hương.
 
Đổi thay từ vùng sơ tán
 
Tổ dân phố (TDP) 9 phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) có một địa danh gọi là Trạng (trước đây là một tiểu khu độc lập, nay sáp nhập và trở thành một nhóm dân cư của TDP 9). Đi qua nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố 9km, xóm Trạng hiện ra đẹp như tranh vẽ. 
 
Xanh mát một vùng Trạng, phường Đồng Sơn.
Xanh mát một vùng Trạng, phường Đồng Sơn.
Trở về quá khứ, trong những ngày đế quốc Mỹ đánh phá, TX. Đồng Hới trở thành một trận địa ác liệt. Hàng nghìn người dân gốc Đồng Hới đã lên phía Tây thị xã, trong đó có xóm Trạng để sơ tán. Kết thúc chiến tranh, một số người dân không về phố mà vẫn bám đất, bám làng, chung sức xây dựng đời sống mới, tô vẽ nên làng quê tươi đẹp.
 
Đến nay, Trạng có 37 hộ dân với 120 nhân khẩu, đang vươn mình hòa vào dòng chảy phát triển cùng với các khu dân cư phường Đồng Sơn và các xã, phường thành phố. Những con đường được trải bê tông với đường điện chiếu sáng về tận mỗi gia đình. Nhà văn hóa, sân chơi thể thao luôn nhộn nhịp tiếng vui đùa của bà con sau mỗi ngày lao động… Người dân xóm Trạng vốn cần cù chịu khó “có sức người sỏi đá cũng thành cơm” và biết thay đổi tư duy sản xuất phù hợp thực tiễn với các loại cây trồng, vật nuôi, tạo ra một vùng gò đồi xanh mát, cây cối đơm hoa kết trái.
 
Ông Đinh Gia Thừa (70 tuổi) là người dân thuộc diện sơ tán và thủy chung với mảnh đất này đến hôm nay. Ông Thừa lạc quan giới thiệu về “cơ ngơi” của mình... Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Thừa chủ yếu nhờ vào trồng keo, tràm. Nhưng nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình này không cao nên năm 2017, ông đã học hỏi kinh nghiệm ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh rồi chuyển sang trồng tiêu kết hợp nuôi gà và trồng thêm một số loại cây ngắn ngày khác. “Đất không phụ công người”, với hệ thống tưới tiêu tự chế, hiện gia đình ông trồng trên 50 gốc tiêu, mỗi năm trừ các khoản chi phí thu về được hơn 50 triệu đồng.
 
Bí thư, Tổ trưởng TDP 9 Trần Quang Sơn cho hay, gia đình ông Thừa là một trong nhiều gia đình thuộc diện sơ tán và gắn bó với Trạng cho đến nay. Những người dân nơi đây đã đi qua năm tháng lịch sử, tự hào chứng kiến sự đổi thay nơi mảnh đất nghĩa tình này. Trạng nay chỉ còn 2 hộ nghèo. Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp sức xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
 
Trên địa bàn TP. Đồng Hới hiện có 12.600 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ với 28.000 lao động. Năm 2022, thành phố đón trên 1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng gấp 4,78 lần so với năm 2021; 6 tháng đầu năm 2023 đón gần 700 nghìn lượt khách du lịch, tăng 27,9% so cùng kỳ 2022.

Cũng như Trạng của TDP 9, phường Đồng Sơn tự hào là “thủ phủ” của Đồng Hới những năm kháng chiến chống Mỹ. qua những lần sáp nhập, nay phường có tổng cộng 11 TDP với gần 3.000 hộ gia đình, trên 10.500 nhân khẩu, gồm con em của hơn 35 tỉnh, thành trong cả nước về sinh sống. Sự đoàn kết, gắn bó của mỗi một người dân cùng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương đã dựng xây Đồng Sơn đẹp, hiện đại từng ngày. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn Lý Quang Huy cho biết: “Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XX, Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng: 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt; kinh tế phát triển khá toàn diện; hạ tầng đô thị được đầu tư khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên với mức thu nhập ổn định, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ trên 97%...”.

Thành phố trẻ vươn ra “biển lớn”
 
Với “ý Đảng, lòng dân” đồng thuận, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã gặt hái được những kết quả quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tạo nên diện mạo mới của thành phố trẻ, năng động; tạo thế và lực cho thành phố vươn ra “biển lớn”, hội nhập, phát triển với các thành phố lớn trong cả nước; xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học của quê hương Quảng Bình “hai giỏi”.