(QBĐT) - Do quá trình sử dụng lâu dài và ảnh hưởng của thiên tai trong những năm gần đây, nhiều hạng mục công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Minh Hóa đã bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp.
Trước tình hình đó, UBND huyện Minh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra theo dõi các công trình thủy lợi, phát hiện kịp thời những hư hỏng để gia cố, tu sửa, khắc phục.
Năm 2018, UBND huyện đã bố trí kinh phí trên 3,6 tỷ đồng để nâng cấp 6 công trình thủy lợi bao gồm: đập Cha Rơm, Khe Tọn ở xã Yên Hóa, đập Hói Róc ở xã Trung Hóa, đập Tràn ở xã Minh Hóa; kênh La Vân ở xã Hóa Tiến và kênh Hung Đằng ở xã Tân Hóa.
Nhờ đó, về cơ bản, nguồn nước tưới được cung cấp kịp thời để nhân dân thực hiện diện tích lúa hai vụ, trong năm toàn huyện đã gieo trồng 1.067,2 ha lúa, đạt 94,8% kế hoạch; năng suất bình quân 44,3 tạ/ha, đạt 101,5% kế hoạch; sản lượng 4.731,1 tấn, đạt 96,3% kế hoạch.
UBND huyện cũng đôn đốc các xã, thị trấn chỉ đạo nông dân và các tổ tự quản, hợp tác xã nạo vét kênh mương, tưới tiết kiệm bảo đảm nước tưới cho diện tích lúa 2 vụ. Hiện nay, các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng cho công tác phòng chống thiên tai và tưới tiêu trong sản xuất.
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)