Phối hợp tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022

  • 11:03 | Thứ Tư, 16/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 16/2, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn nhân dịp đầu xuân mới Nhâm Dần 2022. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và một số sở, ngành liên quan…
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học nhân dịp đầu xuân năm mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học nhân dịp đầu xuân năm mới.
Hội Khuyến học tỉnh hiện có 27 hội, chi hội trực thuộc Tỉnh hội; 151/151 Hội Khuyến học cấp xã, phường, thị trấn; 4.235 chi hội, ban khuyến học.
 
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học được tiếp tục quan tâm, sử dụng đúng mục đích, kịp thời, thiết thực và có hiệu quả.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị.
Tính đến tháng 12/2021, các cấp hội đã huy động Quỹ khuyến học được 63,2 tỷ đồng; đã tiến hành chi để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo vượt khó và khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, HS-SV có thành tích cao trong học tập...
 
Sau đại hội, từ tháng 12/2021-2/2022, Hội Khuyến học tỉnh đã huy động được từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị với số tiền hơn 350 triệu đồng để trao học bổng và phục vụ cho các hoạt động KH, KT. 
 
Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng. Kể từ khi phát động đến nay (15/9/2021 đến 1/2022), tổng kinh phí mua máy vi tính và máy di động thông minh của Hội khuyến học các cấp hỗ trợ cho học sinh nghèo để học tập trực tuyến lên đến 9,7 tỷ đồng. 
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao đổi ý kiến với các cơ quan truyền thông.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao đổi ý kiến với các cơ quan truyền thông.
Tuy nhiên, phong trào xây dựng XHHT, học tập suốt đời chưa đồng bộ, chưa trở thành phong trào mạnh mẽ ở một số địa phương trong tỉnh; tỷ lệ đạt đơn vị học tập thuộc cấp xã quản lý ở một số đơn vị chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị chưa quan tâm công tác KH, chưa thành lập tổ chức hội; thành lập tổ chức hội trong doanh nghiệp tư nhân, lực lượng vũ trang tỷ lệ còn thấp...
 
Nhằm thực hiện tốt hơn việc phối hợp tuyên truyền về công tác KH, KT, xây dựng XHHT năm 2022 và những năm tiếp theo, Hội Khuyến học cũng đã có một số kiến nghị.
 
Theo đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để Hội Khuyến học ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông về công tác KH. Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác KH, KT, xây dựng XHHT; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy thực hiện công tác tuyên truyền KH, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác KH, KT; xây dựng XHHT trong các cơ sở tại trung tâm bồi dưỡng chính trị, đưa một số chuyên đề về công tác KH, KT, xây dựng XHHT vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm…
Đại diện các cơ quan truyền thông đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Đại diện các cơ quan truyền thông đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, đề xuất các phương án, giải pháp cụ thể đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về các hoạt động, gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện công tác KH, KT, xây dựng XHHT trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả Hội Khuyến học các cấp đã đạt được trong thời gian qua.
 
Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác KH, KT, xây dựng XHHT, HTSĐ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KH, KT, xây dựng XHHT; đa dạng hóa các hình thức huy động quỹ khuyến học; tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, xây dựng tổ chức hội ở các cơ quan, tổ chức; phát huy truyền thống khoa bảng của vùng đất Quảng Bình để thúc đẩy việc học và nhân rộng các mô hình khuyến học ở các gia đình, dòng họ... 
 
Về những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Hồ An Phong đã ghi nhận; đồng thời hứa sẽ có ý kiến chỉ đạo trong thời gian sớm. 
 
Hương Trà
 
 
 
 

tin liên quan

Các địa phương căn cứ cấp độ dịch, sớm đưa học sinh trở lại trường

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.
 

Các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày 14/2

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 283/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Thăm, chúc Tết cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vùng khó

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 26/1, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh (HS) Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học-trung học cơ sở (PTDTBT TH-THCS) Lâm Hóa (Tuyên Hóa) và Trường TH-THCS số 2 Kim Thủy (Lệ Thủy).