Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính năm 2022

  • 16:23 | Thứ Năm, 19/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 19/5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, năm 2022. 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng.

Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh… cùng 74 học viên là cán bộ phụ trách công tác nội chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau 3 ngày bồi dưỡng (từ 17-19/5), các học viên đã được phổ biến 7 chuyên đề với các nội dung, gồm: Những vấn đề cơ bản về nội chính Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; công tác tiếp dân, theo dõi xử lý đơn, thư của người đứng đầu cấp ủy; công tác cải cách tư pháp-quá trình triển khai thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, trong đó có 10 học viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng.

 Các đại biểu tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình đánh giá cao sự thành công của lớp bồi dưỡng.

Đồng chí yêu cầu thông qua những kiến thức được bồi dưỡng, các học viên áp dụng vào thực tiễn công việc nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; kịp thời phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để hình thành các điểm nóng; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các vụ việc dễ nảy sinh tiêu cực…

Bên cạnh đó, các học viên cần nhận thức sâu sắc hơn, rõ nét hơn về một số nội dung cơ bản của công tác nội chính đảng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Với những kết quả đạt được của lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng khác nhằm giúp nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách công tác nội chính ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

 Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.
Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.
L.M

tin liên quan

"Phát huy năng lực, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống"

(QBĐT) - Ngày 19/5/2022, tại hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự (ANTT) các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và vùng miền núi (MN) của tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu kết luận với nhiều nội dung quan trọng. Báo Quảng Bình lược ghi bài phát biểu.  

"Mái ấm" của người lao động

(QBĐT) - Thời gian qua, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên.

Bàn giải pháp phát triển các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(QBĐT) - Sáng nay, 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự (ANTT) các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và vùng miền núi (MN) của tỉnh.