Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Lào

  • 06:55 | Thứ Tư, 18/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được ký kết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội CHDC Lào Saysomphone Phomvihane tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội CHDC Lào Saysomphone Phomvihane tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 17/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
 
Trong thư cảm ơn gửi Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em mà đồng chí Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt và Quốc hội nước CHDCND Lào đã dành cho Đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam. Mặc dù thời gian lưu lại không dài, nhưng Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao kết quả chuyến thăm.
 
Hai bên đã trao đổi hết sức thẳng thắn, chân thành, cởi mở và tin cậy nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng trong thời gian tới, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được ký kết, đóng góp thiết thực cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.
 
Theo Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

(QBĐT) - Chiều 17/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa lần thứ XX

(QBĐT) - Ngày 17/5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chuyện anh nông dân làm kinh tế giỏi

(QBĐT) - Hội viên Hoàng Trung Háo là một trong những điển hình với mô hình sản xuất tổng hợp, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.