.

Bố Trạch: Lan tỏa phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"

.
09:54, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Với phương châm "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Bố Trạch luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN huyện phát động, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đa dạng cách làm hay

Ông Hoàng Trọng Thoan, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Bố Trạch cho biết: Với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”, Hội NCT huyện Bố Trạch thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên NCT thấm nhuần sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội NCT Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh các cuộc vận động như: "Hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước", "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Qua đó, các bậc cao niên trên địa bàn huyện đã tích cực thi đua rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần gương mẫu trong mọi lĩnh vực, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Công ty TNHH sản xuất composite Miền Trung (xã Thanh Trạch) do NCT làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động trên địa bàn.
Công ty TNHH sản xuất composite Miền Trung (xã Thanh Trạch) do NCT làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động trên địa bàn.

Bám sát các nội dung chính của phong trào thi đua, hàng năm, các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai tới từng chi hội. Cùng với quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT, các cấp hội thường xuyên động viên NCT tham gia sinh hoạt hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bằng những cách làm trên, đến nay, toàn huyện có 2.220 NCT được công nhận hội viên sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, trong đó có trên 1.000 hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, NCT đã tự nguyện và vận động con cháu hiến 135.000 m2 đất, 38.000 ngày công, một số tiền mặt và tháo dỡ hàng trăm công trình trên đất để tạo thuận lợi cho địa phương xây dựng công trình dân sinh, góp phần cùng toàn huyện xây dựng được 9 xã về đích nông thôn theo chuẩn mới.

Tuổi cao chí càng cao

Theo Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Hoàng Trọng Thoan, hiện nay, tỷ lệ NCT là lao động chính hoặc có mức thu nhập ổn định của Bố Trạch chiếm cao, với khoảng 55% tổng số hội viên, trong đó có 8.700 người còn tham gia lao động sản xuất (chiếm 43,5% số NCT).

Phát huy vai trò, bản chất lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, với ý chí kiên cường, kinh nghiệm và uy tín, NCT đã khẳng định mình qua những thành quả lao động, được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, cộng đồng kính trọng.

Những năm gần đây, người dân xã Thanh Trạch biết đến ông Trần Đình Tĩnh (SN 1940) ở thôn Thanh Vinh, là tấm gương hội viên gương mẫu, tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiện, ông là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất composite miền Trung.

Ông Tĩnh cho biết: “Với mô hình sản xuất công nghiệp về sử dụng vật liệu và công nghệ mới (composite) thay thế cho nguyên vật liệu cũ như: gỗ, sắt thép, xi măng... để chế tạo các sản phẩm công dụng, đến nay, công ty đã cho ra đời 20 sản phẩm phục vụ đời sống xã hội, như: thùng xe chở rác, chắn cống thủy lợi, thùng chứa nước, xăng, dầu, bể bơi.

Đặc biệt, công ty đã sản xuất trên 800 chiếc tàu thuyền để phục vụ chống lụt bão, du lịch, ca nô tuần tra và khai thác thủy hải sản có công suất 120CV. Với 15 năm hoạt động, công ty có doanh thu khoảng 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 50 lao động thường xuyên với mức lương từ 4,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng”.

Mặc dù tuổi cao, nhưng 10 năm nay, ông Dương Hồng Cần (SN 1947), Chủ tịch Hội NCT xã Tây Trạch, luôn tích cực tham gia việc chung. Nhận thấy đời sống vật chất, tinh thần của NCT trong thôn còn nhiều khó khăn, hạn chế, ông Chữ đi đầu vận động thành lập các CLB văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao và phát triển kinh tế.

Đến nay, Hội NCT xã thành lập được 3 CLB thu hút gần 700 hội viên sinh hoạt đều đặn. Không chỉ vậy, ông Chữ còn đến từng gia đình vận động gây quỹ giúp hội viên lúc khó khăn, đau ốm... Hội NCT Tây Trạch hiện có 700 triệu đồng tiền quỹ các loại, như: quỹ phụng dưỡng, tình thương và quỹ chăm sóc người cao tuổi...

 Các bậc cao niên của huyện Bố Trạch luôn say mê với các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao.
Các bậc cao niên của huyện Bố Trạch luôn say mê với các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao.

Cán bộ, hội viên Hội NCT huyện Bố Trạch còn gương mẫu trong mọi mặt hoạt động, đời sống xã hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng, góp ý các dự thảo luật; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và phối hợp với các cơ quan tham gia nhiều hoạt động giám sát khác, từng ngày đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương. Toàn huyện có 1.368 NCT tham gia công tác xã hội từ tổ trưởng trở lên trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể...

“Bên cạnh kịp thời biểu dương những hội viên có thành tích xuất sắc, thời gian tới, Hội NCT huyện Bố Trạch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của NCT.

Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đưa phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” ngày càng lan tỏa, phát triển sâu rộng hơn”, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Hoàng Trọng Thoan cho biết thêm.

Box: Hiện, toàn huyện Bố Trạch có 19.387 NCT, trong đó có 18.875 hội viên (tỷ lệ 97%), chiếm 10,7% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, Hội NCT huyện kết nạp bình quân trên 700 hội viên mới/năm.

Hương Trà

,