.

Xóa tên 25 hội viên cựu chiến binh

.
08:16, Thứ Năm, 27/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiểm tra các tổ chức hội, cán bộ, hội viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 
Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB các cấp đã kiểm tra, giám sát 2 hội CCB cấp huyện, 83 hội cơ sở, 333 chi, phân hội và 2.668 hội viên; Ban Kiểm tra Hội CCB các cấp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 2 hội CCB cấp huyện, 16 hội cơ sở, giám sát 9 hội cơ sở, 104 chi, phân hội và 207 hội viên.
 
Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh đã kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức hội và hội viên. Trong năm, Hội CCB tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 9 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo, cảnh cáo 1 hội viên và xóa tên 25 hội viên.
 
H.Chi
 
,