.

Tuần làm việc thứ tư: Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua ba nghị quyết

.
07:37, Thứ Hai, 12/11/2018 (GMT+7)

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua ba nghị quyết và một luật gồm: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Toàn cảnh Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Toàn cảnh Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung chiếm nhiều thời lượng tại tuần làm việc. Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trong tuần làm việc thứ tư, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe: Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; Báo cáo công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018; Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và báo cáo thẩm tra về nội dung này. Sau đó các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Quốc hội cũng sẽ nghe Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và báo cáo thẩm tra nội dung này; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018 và thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Theo TTXVN/Vietnam+

,
  • Đề cao trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2018

    Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để sớm triển khai các dự án trọng điểm; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội Tết Nguyên đán năm 2019... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết 140/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2018.

    11/11/2018
    .
  • Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1-7-2019

    Chiều 9-11, với 86,19% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

    09/11/2018
    .
  • Phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của rượu, bia và các hệ lụy xã hội

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 9-11, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

    09/11/2018
    .
  • Chủ tịch Cuba: Quan hệ Cuba-Việt Nam luôn là mối quan hệ đặc biệt

    Sáng 9-11, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel đã chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước: Hiệp định Thương mại và Nghị định thư Tài chính triển khai Dự án Hợp tác phát triển sản xuất Lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019-2023.

    09/11/2018
    .
  • Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba thăm Việt Nam

    Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10-11.

    09/11/2018
    .
  • Dự thảo Luật Trồng trọt: Băn khoăn về thương mại sản phẩm cây trồng

    Sáng ngày 9-11, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trồng trọt. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

    09/11/2018
    .
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

    Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10-11.

    09/11/2018
    .
  • Quản lý chặt việc sử dụng phân bón và giống cây trồng

    Cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt, sáng 9-11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật...

    09/11/2018
    .