.

Hội LHPN Minh Hóa: Nỗ lực hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc

.
13:56, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Minh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế của chị em phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Trương Thị Thanh Bê, Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa chia sẻ: Các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được quan tâm thực hiện gắn với việc vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội đã hướng dẫn cơ sở lựa chọn những nội dung “5 không, 3 sạch” ở từng địa bàn, xác định rõ các hoạt động, giải pháp cụ thể cần tác động, hỗ trợ đối với từng hộ gia đình; trong đó, chú trọng khơi dậy tính tự trọng, tự chủ, nội lực của phụ nữ và gia đình, đồng thời tập trung khai thác các nguồn lực để hỗ trợ, vận động chị em trong từng chi hội chủ động giúp nhau xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hướng dẫn thực hiện mô hình 1 hố rác, 1 cây xanh tại xã Trọng Hóa.
Hướng dẫn thực hiện mô hình 1 hố rác, 1 cây xanh tại xã Trọng Hóa.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí: gia đình “không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “không vi phạm chính sách dân số”, các cấp hội đã phối hợp với trung tâm y tế huyện, bệnh viện, các trạm xá… tổ chức khám và tư vấn về sức khỏe sinh sản (SKSS), tuyên truyền sàng lọc trước khi sinh, các dịch vụ KHHGĐ, hướng dẫn cách phòng tránh, điều trị các bệnh thường gặp ở phụ nữ, phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em...tại 165 điểm của 16 xã, thị trấn, thu hút trên 31.000 lượt phụ nữ tham gia.

Đặc biệt, nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc SKSS vị thành niên, phòng tránh kết hôn cho các em học sinh, hội đã tổ chức 4 lớp truyền thông về phòng chống trẻ em kết hôn sớm và Luật Hôn nhân gia đình tại các xã: Dân Hóa, Trọng Hóa và thị trấn Quy Đạt.

Các cấp hội cũng đã trực tiếp tư vấn tại các hộ dân có con từ 12-17 tuổi bỏ học của 10 bản thuộc xã Dân Hóa nhằm tuyên truyền về SKSS vị thành niên, phòng tránh kết hôn sớm; tổ chức hội thi tìm hiểu SKSS vị thành niên, hội thi tuyên truyền viên về phòng tránh kết hôn sớm tại xã Trọng Hóa. Hội phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức 2 cuộc truyền thông SKSS vị thành niên tại Trường TH và THCS Dân Hóa, Trường THCS Yên Hóa, thu hút 130 học sinh tham gia.

Với mục tiêu hỗ trợ kiến thức cho các bà mẹ nuôi dạy con tốt và cách thức tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ, Hội LHPN huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn nhóm cha mẹ, nhóm trẻ vui chơi đọc sách cho 100 lượt tình nguyện viên thuộc các xã: Hóa Hợp, Dân Hóa, Trọng Hóa; đồng thời, thành lập mới 9 nhóm cha mẹ, 6 nhóm vui chơi đọc sách tại xã Hóa Hợp, đưa tổng số nhóm toàn huyện lên 29 nhóm cha mẹ và 28 nhóm vui chơi đọc sách. Toàn huyện hiện có 90 câu lạc bộ (CLB) với 3.423 thành viên; trong đó, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã khảo sát, thành lập và ra mắt 27 mô hình, CLB.

Tiêu biểu như: CLB "Hạn chế hút thuốc lá" tại bản Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa) có 18 thành viên, mô hình “Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tại thôn Liêm Hóa 2 (xã Trung Hóa) có 46 thành viên, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tại thôn Minh Xuân (xã Xuân Hóa) với 40 thành viên, CLB “Phụ nữ với an toàn thực phẩm” tại Thôn Tân Bình (xã Hóa Hợp)…

Cùng với việc thành lập các mô hình, CLB mới, các cấp hội luôn tập trung duy trì và phát huy hiệu quả các CLB hiện có, như: “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Các bà mẹ nuôi dạy con tốt”...

Để hỗ trợ các hộ gia đình đạt tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”,“không có bạo lực gia đình”, các cấp hội tập trung tuyên truyền về công tác giáo dục trong gia đình; tư vấn, hướng dẫn cho phụ nữ cách tổ chức cuộc sống gia đình; tổ chức các diễn đàn trao đổi, giao lưu giữa các CLB “Gia đình hạnh phúc”; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 204 “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và 6 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gồm: CLB “Phòng chống bạo lực gia đình” ở các xã Hóa Tiến, Minh Hóa, Xuân Hóa; CLB “Bình đẳng giới” tại xã Hóa Hợp; CLB “Phụ nữ với pháp luật” tại thôn Thanh Sơn, xã Hóa Thanh; CLB “Phòng chống mua bán người” tại bản Ón, xã Thượng Hóa với 26 thành viên.

Hội LHPN huyện còn phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em tại Trường THCS Hồng Hóa, Trường THCS và THPT Hóa Tiến, thu hút trên 600 học sinh tham gia.

Việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội LHPN huyện Minh Hóa đã góp phần giúp chị em nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng gia đình phát triển bền vững. Qua đó, vai trò, uy tín của Hội LHPN ngày càng được khẳng định, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội.

Nói về mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, chị Trương Thị Thanh Bê, Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa nhấn mạnh: “Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ‘‘Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình cho hội viên và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Hiền Chi

 

,