.

Huyện Bố Trạch lựa chọn phương án xây cầu tạm Cà Roòng II

.
14:13, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Cầu Cà Roòng II tại xã Thượng Trạch nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới được khởi công từ năm 2012. Do thiếu vốn nên từ đó đến nay, đơn vị thi công đã tạm dừng. Hiện tại, công trình mới hoàn thành một số hạng mục như mố cầu, trụ cầu…
 
Điều đáng nói là cầu Cà Roòng II trở thành điểm nối huyết mạch giao thông đi lại cho trên 400 nhân khẩu tại 3 bản: Coóc, Cồn Roàng, Cu Tồn; giáo viên, học sinh ở 6 điểm trường và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cồn Roàng với trung tâm xã và đường 20 Quyết Thắng. Vào mùa mưa lũ, khu vực này hoàn toàn bị cô lập dài ngày khi nước suối dâng cao.
Hiện trạng cầu Cà Roòng II tại xã Thượng Trạch
Hiện trạng cầu Cà Roòng II tại xã Thượng Trạch
Hoàn thành mặt cầu tạm giúp bộ đội, nhân dân, giáo viên, học sinh đi lại an toàn trở thành nhu cầu bức thiết của cán bộ và nhân dân xã Thượng Trạch. Qua kiểm tra hiện trạng, các ban, ngành liên quan huyện Bố Trạch nhất trí chọn phương án bắc cầu tạm qua suối Cà Roòng với thiết kế mặt cầu chịu được tải trọng khoảng 8 tấn.
 
Trước mắt, UBND huyện Bố Trạch sẽ phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, thiết kế, thống nhất phương án xây dựng; vật liệu xây dựng chủ yếu tận dụng lại từ các cầu cũ trên tuyến tỉnh lộ 2 đang được nâng cấp.
 
Việc xây dựng mặt cầu Cà Roòng II cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
                                                                                                             T.Long
,