.

Cần hoàn thành nhà ở cho 37 hộ nghèo tại Tân Trạch, Thượng Trạch trước mùa mưa bão

.
15:19, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-8, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công nhà ở cho hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 10 năm 2017 gây ra.
 11 ngôi nhà tại xã Tân Trạch do Tổng đội TNXP tỉnh thi công cơ bản xong phần kết cấu khung.
11 ngôi nhà tại xã Tân Trạch do Tổng đội TNXP tỉnh thi công cơ bản xong phần kết cấu khung.
Được khởi công ngày 11-6-2018, 37 ngôi nhà xây dựng cho hộ nghèo thuộc hai xã miền núi huyện Bố Trạch (Tân Trạch 11 nhà, Thượng Trạch 26 nhà), trị giá xây lắp 80 triệu đồng/nhà, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2018. Nguồn vốn do Trung ương MTTQVN và huyện Bố Trạch hỗ trợ.
 
Tham gia thi công nhà có 3 đơn vị: Tổng đội TNXP tỉnh, Công ty TNHH Đại Phương và Công ty TNHH Bắc Giang. Các ngôi nhà xây dựng theo thiết kế dạng nhà sàn; móng, cột, dầm đỡ bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn xốp 3 lớp chống nóng; diện tích xây dựng 30,5 m2.
 
Do thời tiết khí hậu tại 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch bất thường, mưa kéo dài kể từ ngày các đơn vị thi công bắt tay vào xây dựng nên tiến độ đạt chậm, hiện tại mới hoàn thành xong phần kết cấu móng, khung nhà.
 
Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thi công 37 ngôi nhà, lãnh đạo huyện Bố Trạch yêu cầu 3 đơn vị xây dựng trên cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ, trong đó phải tập kết đầy đủ nguyên vật liệu tại hiện trường, khi trời nắng ráo sẽ bắt tay vào làm ngay. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xây dựng, bảo đảm tiến độ, giúp các hộ gia đình nghèo được hưởng lợi ở hai xã sớm có nhà mới, “an cư, lạc nghiệp” trước mùa mưa bão đến.
 
                                                                                Hương Trà
,