.

Hồi âm bài báo "Chấn chỉnh hoạt động của các ban liên lạc cựu chiến binh": Bài báo phản ánh đúng thực tế

.
08:24, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Liên quan đến bài “Chấn chỉnh hoạt động của các ban liên lạc cựu chiến binh” đăng trên Báo Quảng Bình (số 8877 ra ngày 19-9-2018), Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) tỉnh vừa có Công văn số 140/CV-CCB ngày 21-9-2018 xác nhận, những nội dung phản ánh trong bài báo là “đúng thực tế” và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các hội viên CCB Quân khu Trị Thiên trên địa bàn tỉnh muốn được hoạt động ổn định trong các ban liên lạc (BLL) truyền thống CCB theo đúng quy định.

Cụ thể, sau khi phát hiện có những sai sót trong Thông báo số 17/TB-CCB, ngày 8-7-2018 của Hội CCB phường Bắc Lý (TP.Đồng Hới), Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo Hội CCB thành phố Đồng Hới kiểm tra, xác minh và thu hồi công văn nói trên.

Qua kiểm tra, Hội CCB phường Bắc Lý đã thừa nhận thông báo số 17/TB-CCB có một số sai sót như: Hội CCB phường chưa nghiên cứu Công văn số 106/2010/CV-CCB, ngày 28-4-2010 của Hội CCB tỉnh về công nhận các BLL truyền thống trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 84/TB-CCB, ngày 31-7-2015 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các BLL truyền thống CCB trên địa bàn tỉnh để thống nhất lại, tránh tình trạng một đơn vị, một phiên hiệu chiến trường có nhiều BLL, câu lạc bộ khác nhau, dẫn đến khó theo dõi và quản lý; Công văn số 23/CV-CCB, ngày 1-3-2016 của Thường trực Hội CCB tỉnh thông báo về việc hợp nhất các BLL truyền thống CCB của những đơn vị từng chiến đấu trên mặt trận B5-Trị Thiên Huế thành BLL truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên Quảng Bình lâm thời (Ngày 16-4-2017, BLL lâm thời đã tổ chức hội nghị đại biểu lần thức nhất để bầu ra BLL chính thức).

Chính những sai sót nói trên, một số cá nhân vì nhiều lý do, vẫn tiếp tục lấy danh nghĩa của các BLL để lôi kéo hội viên tham gia, gây dư luận không tốt, làm mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng đến uy tín của Hội CBB. Ngày 13-9-2018, Hội CCB phường Bắc Lý đã ban hành Thông báo số 20/TB-CCB về việc thu hồi Thông báo số 17/TB-CCB nói trên.

Qua sự việc này, Hội CCB tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm để trong thời gian tới phối hợp với các cơ quan liên quan chấn chỉnh, kiện toàn, quản lý các BLL truyền thống, bảo đảm đúng theo quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Trước đó, Báo Quảng Bình số 8877 ra ngày 19-9-2018, có đăng bài: “Chấn chỉnh hoạt động của các ban liên lạc cựu chiến binh” phản ánh tình trạng tại một số địa bàn vẫn tồn tại tình trạng cùng một đơn vị, một phiên hiệu chiến trường nhưng có nhiều BLL được thành lập, với nhiều danh nghĩa khác nhau vẫn tồn tại hoạt động chồng chéo nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và sự lựa chọn của hội viên CCB.

Dương Công Hợp
 

,