icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

  • 15:29 | Thứ Sáu, 03/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưa nay, 3-12, tại TP. Đồng Hới, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới do PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Nguyễn Đức Cường.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới Nguyễn Đức Cường.
Cùng tham dự có ngài Roberto Banos Garcia, Tham tán Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; đoàn công tác của Bộ Y tế; về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới…
 
Trước đó, ngày 24-11-2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5403/QĐ-BYT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, bác sỹ CKII, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trực thuộc Bộ Y tế. 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nêu rõ: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới là bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây là bệnh viện được xây dựng bằng tình cảm của nhân dân Cuba gửi tặng Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt tại vùng đất lửa Quảng Bình. Với bề dày truyền thống đó, 40 năm qua, bệnh viện đã làm tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 
Đặc biệt, trong làn sóng dịch thứ 4, bệnh viện đã hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế cử y, bác sỹ vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh chia lửa cùng đồng nghiệp để cứu chữa bệnh nhân, giúp lực lượng y tế thành phố và các tỉnh phía Nam kiểm soát dịch bệnh. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Nguyễn Đức Cường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới Nguyễn Đức Cường.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá cao bệnh viện đã tiên phong thực hiện mô hình: Sử dụng đội ngũ chuyên gia y tế Cuba để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thời gian qua rất hiệu quả. Đây là mô hình mà Bộ Y tế sẽ nghiên cứu để nhân rộng trong bệnh viện tuyến Trung ương thời gian tới.
 
Ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trong thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ và mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Cường sẽ phát huy bề dày truyền thống, tạo mối đoàn kết thống nhất, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.  
Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.
Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ An Phong đã tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và gửi lời cảm ơn đến Bộ Y tế đã luôn quan tâm, ưu tiên phát triển bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn; đặc biệt là chăm lo công tác cán bộ, đồng thuận cao cùng với tỉnh để xây dựng đội ngũ lãnh đạo bệnh viện vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh và trong khu vực.  
Đảng ủy, Ban giám đốc Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Nguyễn Đức Cường.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tặng hoa chúc mừng Giám đốc Nguyễn Đức Cường.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sỹ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới chia sẻ, nhận vị trí công tác này vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn, bởi bệnh viện là đơn vị có bề dày lịch sử, có ý nghĩa cả về chính trị và ngoại giao, là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam và Cuba. Bệnh viện đã được bao thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm xây dựng và vun đắp, cùng với sự nỗ lực không ngừng, phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật của tập thể cán bộ bệnh viện để có được thành quả như ngày hôm nay.  
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
“Tôi sẽ cố gắng làm việc hết khả năng của mình, tập trung sức mạnh đoàn kết của cán bộ, nhân viên bệnh viện, khắc phục khó khăn, phát huy tối đa hiệu quả các trang thiết bị, máy móc, các kỹ thuật đã và đang thực hiện tốt; tăng cường hợp tác với Cuba và các tổ chức quốc tế, tiếp nhận, chuyển giao và triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh nhằm từng bước phát triển và nâng tầm bệnh viện”, bác sỹ Nguyễn Đức Cường khẳng định.
Nội Hà

tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Xem xét, kết luận các báo cáo tài chính Đảng, kết quả giám sát các tổ chức đảng và đảng viên

(QBĐT) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp thứ XII do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với WHO để cập nhật thông tin, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.
 

Thêm 29 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 cộng đồng

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 29-11 đến 6 giờ ngày 30-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 29 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 ca tại cộng đồng.