icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào tháng 12-2021

  • 16:10 | Thứ Tư, 01/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các bộ, ban, ngành có liên quan về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW ngày 18-02-2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 09-6-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời gian qua, cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, do điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thời điểm thích hợp.
 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 của cả nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng cơ bản được kiểm soát. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các bộ, ban, ngành có liên quan về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo những công việc mà tỉnh Quảng Bình đã làm trong thời gian qua, như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề: “Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ”; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp…
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 của cả nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng cơ bản được kiểm soát và đã chuyển sang trạng thái bình thường mới. Để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà, tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng cho chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021).
 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và tỉnh Quảng Bình đã đề xuất nhiều ý kiến và nhất trí tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021) vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2021).
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc
Đây là dịp để tôn vinh và tri ân công lao, những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, làm rõ hơn những quan điểm, những kinh nghiệm chỉ đạo của Đại tướng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng để vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương  Đại tướng; ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
     Hữu Dũng
 

tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Sáng nay, 30-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cùng các đại biểu: Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) theo hình thức trực tuyến với cử tri 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với WHO để cập nhật thông tin, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.
 

Thêm 29 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 cộng đồng

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 29-11 đến 6 giờ ngày 30-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 29 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 ca tại cộng đồng.