Cần có giải pháp linh hoạt để thích ứng, sống chung với dịch bệnh

  • 18:54 | Thứ Hai, 13/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay (13-9), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) đã có buổi làm việc cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch thời gian qua và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì buổi họp.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Trưởng BCĐ: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Trung tâm); các đồng chí thành viên BCĐ, Trung tâm.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sau gần 3 tuần dịch bùng phát, dự kiến đến ngày 15-9, tỉnh sẽ hoàn thành việc gia hạn Chỉ thị 16/CT-TTg đối với các địa bàn trong tỉnh. Buổi làm việc nhằm đánh giá lại toàn bộ công tác chống dịch thời gian qua, xem xét những phương án, kịch bản để chuyển trạng thái sau ngày 15-9. Việc áp dụng các biện pháp cần quán triệt quan điểm, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong phòng, chống dịch, xác định đây là cuộc chiến lâu dài, cần có giải pháp linh hoạt để thích ứng, sống chung với dịch bệnh, phòng là cơ bản, chống là quan trọng. Quá trình áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cần hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến ngày 13-9, toàn tỉnh có 1.270 ca bệnh, đang điều trị 995 ca, đã điều trị khỏi 275 ca; trong đó chuỗi ca bệnh liên quan đến ổ dịch từ ngày 24-8 là 1.143 ca. Sau thời gian chống dịch quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, hiện nay số lượng ca bệnh đang có chiều hướng giảm, tập trung chủ yếu tại các vùng phong tỏa. Các ổ dịch mới cũng đã được kiểm soát. Huyện Bố Trạch là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với 723 ca, TX. Ba Đồn chưa ghi nhận các mắc Covid-19 kể từ ngày 24-8.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình, thành tựu và nguy cơ, căn cứ theo các tiêu chí của Bộ Y tế để đề xuất các phương án cụ thể chuyển trạng thái cho các địa phương thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua và nêu lên các nhiệm vụ cụ thể. Đó là đến ngày 15-9, TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch phải hoàn thành việc xét nghiệm RT-PCR cho toàn thể người dân. Từ những kết quả đạt được sẽ xem xét chuyển trạng thái cho các địa phương. Quá trình thực hiện, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, lấy xã phường làm cơ sở để chống dịch. Giao Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và tham vấn cho UBND tỉnh để thực hiện việc nới lỏng cho các địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khẳng định năng lực phòng, chống dịch của tỉnh. UBND tỉnh khẩn trương xây dựng các phương án chi tiết, toàn diện cho các ngành nghề, có các chính sách cụ thể, quy chế đầy đủ để nhân dân nắm và triển khai thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, lâu dài. Thời gian tới, kể cả khi chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát, trong bối cảnh các tỉnh, thành phố phía Nam mở giãn cách, nguy cơ nguồn lây nhiễm xâm nhập vào địa bàn tỉnh sẽ rất cao. Do đó, yêu cầu tỉnh phải duy trì toàn bộ, cao độ công tác phòng dịch tại tất cả các địa bàn, tăng cường chấn chỉnh công tác phòng dịch tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chú trọng và kiểm soát chặt chẽ công tác cách ly, hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo. Đối với công tác khám chữa bệnh F0, hiện tại năng lực đáp ứng cơ bản ổn định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế tham gia điều trị F0 nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh quá trình điều trị, hạn chế tình trạng diễn biến nặng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Cần có giải pháp linh hoạt để thích ứng, sống chung với dịch bệnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Cần có giải pháp linh hoạt để thích ứng, sống chung với dịch bệnh.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng quan tâm chăm lo hơn nữa đến lực lượng tuyến đầu. Trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cần tuân thủ tuyệt đối các quy định để bảo đảm an toàn cho lực lượng. Đối với các khu vực nhạy cảm, dễ phát sinh ổ dịch như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các ngành, huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phối hợp, huy động thêm lực lượng để kiểm soát chặt tình hình.

Ngành Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến của dịch bệnh, có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể đối với việc học tập của học sinh để các địa phương triển khai kịp thời, phù hợp. Ngoài các nhiệm vụ đang tích cực triển khai, tỉnh sẽ cố gắng để tiếp cận nguồn vắc xin, bảo đảm tiêm phòng cho nhân dân trong thời gian sớm nhất, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

* Một số hình ảnh các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc: 

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
 Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

 Ngọc Mai