.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Tây Phú

.
14:14, Chủ Nhật, 04/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), chiều 3-11, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Tây Phú, xã Quang Phú (TP. Đồng Hới). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh và TP. Đồng Hới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tây Phú
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tây Phú.

Thôn Tây Phú có 170 hộ với 798 nhân khẩu được chia làm 6 cụm. Chi bộ thôn có 35 đảng viên. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn Tây Phú đã tích cực hưởng ứng và đạt hiệu quả tích cực. Với các ngành nghề chủ yếu như khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ, thương mại…, đời sống và thu nhập của người dân trong thôn ngày càng khởi sắc.

Năm 2018, số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá chiếm 95%; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đăng ký thu gom rác thải. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; các tổ hoà giải đã tham gia giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn từ cơ sở, củng cố tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thôn và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Các đồng chí đại biểu và cán bộ, nhân dân thôn Tây Phú tham dự ngày hội
Các đại biểu tham dự ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của thôn Tây Phú vào sự nghiệp phát triển quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận xã Quang Phú và thôn Tây Phú tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Đó là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, vận động bà con thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng thôn Tây Phú và xã Quang Phú trở thành thôn, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, đồng thời lắng nghe, đề xuất và giải quyết hiệu quả những kiến nghị của nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới và xã Quang Phú đã tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Tây Phú.

N.Mai

 

 

,