.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình

.
10:11, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 5-7, Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng kinh tế Quảng Bình tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình.

Ngày 19-5-2008, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình được thành lập-đây là đơn vị sự nghiệp kinh tế do Tỉnh đoàn quản lý. Tổng đội TNXP ra đời nhằm tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn tập hợp lực lượng thanh niên tham gia trực tiếp, quản lý và khai thác các dự án phát triển kinh tế-xã hội; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh-quốc phòng và các nhiệm vụ cấp bách khác; hỗ trợ thanh niên sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; giáo dục, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội viên và nhân dân.

Trong suốt 10 năm hoạt động, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế đã từng bước phát triển trên con đường xung kích lập thân, lập nghiệp, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội. Một trong những kết quả mà Tổng đội đạt được là triển khai thực hiện dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

Với cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, hiện 58 hộ gia đình trong Làng đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu có hiệu quả như: nuôi gà sao, trồng cây phật thủ, nuôi dúi sinh sản... Có nhiều hộ gia đình thu đạt từ 150-180 triệu đồng/năm.

Năm 2015, Tổng đội tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu, huyện Quảng Trạch với mong muốn khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai để xây dựng mảnh đất phía Tây huyện Quảng Trạch trở thành một vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa do thanh niên làm chủ. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng và quản lý nhiều di tích lịch sử, công trình gắn với thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Công Thuật đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình đạt được.
 
Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng đội cần nắm bắt thời cơ để huy động sức mạnh của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào xây dựng, sản xuất; làm tốt những phần việc tại Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, Quảng Châu; quản lý tốt các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh nhà luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng đội trong xây dựng và phát triển kinh tế.
 
Trong dịp này, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có những thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển kinh tế; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp; 3 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” vì có nhiều đóng góp trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp. 
X.V
 
 
 
 
 
,
  • 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

    (QBĐT) - Ngày 5-7, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

    05/07/2018
    .
  • TX. Ba Đồn: Duy trì ổn định tình hình phát triển kinh tế-xã hội

    (QBĐT) - Sáng 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn (khóa XXIV) tổ chức hội nghị lần thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.
    05/07/2018
    .
  • TP. Đồng Hới: Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đô thị

    (QBĐT) - Sáng 5-7, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (khóa XX) để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

    05/07/2018
    .
  • Nhiều mô hình của TNXP đã trở thành điểm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

    (QBĐT) - Ngày 5-7, tại TP. Đồng Hới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban các đơn vị Thanh niên xung phong (TNXP) và các chủ đầu tư dự án do lực lượng TNXP đảm nhận.

    05/07/2018
    .
  • Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập LLVT Quảng Bình

    (QBĐT) - Sáng 4-7, tại thôn Văn Minh, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập LLVT Quảng Bình (4-7-1945 - 4-7-2018).

    05/07/2018
    .
  • Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm

    (QBĐT) - Ngày 4-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 14 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; sửa đổi, bổ sung (lần 2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

    04/07/2018
    .
  • Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

    (QBĐT) - Chiều 3-7, đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp-PTNT về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, định hướng năm 2019.
    04/07/2018
    .
  • Thủ tướng: Tập trung nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế

    Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội, trong ngày 3-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Sáu tập trung vào công tác xây dựng thể thế pháp luật và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

    03/07/2018
    .