"Quyết chí lập công, tô hồng truyền thống" ở Đại đội chiến sĩ mới
(QBĐT) - “Quyết chí lập công, tô hồng truyền thống” là phương châm hành động được tuổi trẻ Đại đội chiến sĩ mới thuộc Tiểu đoàn bộ binh 42, Trung đoàn bộ binh 996 xác định trong “Tháng Thanh niên” năm 2025 với mục tiêu lập thành tích cao nhất chào mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 94 tuổi (26/3/1931-26/3/2025) và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)…
Trong thời tiết giá rét, những “chàng lính trẻ măng tơ” của Đại đội chiến sĩ mới vẫn không quản ngại, tranh thủ thời gian để luyện tập thể lực với đề mục “Co tay xà đơn, chống đẩy xà kép” theo tiến trình biểu đã xác định. Mới chỉ hơn một tháng sau ngày nhập ngũ mà nhìn ai cũng rắn rỏi, trưởng thành lên trông thấy.
Lê Quốc Khánh ở Tiểu đội 7, Trung đội 3 là một điển hình. Khác với vẻ ngoài rụt rè của ngày đầu về đơn vị, vừa quyết tâm hoàn thành mục tiêu thi đua co tay xà đơn 15 cái, Khánh nhảy phắt xuống rồi nghiêm chỉnh thực hiện động tác “Chào” khá “oách” làm toàn trung đội hết sức nể phục. Trung đội trưởng Trung đội 3 Lê Huy Hoàng hồ hởi: “Nhân tố điển hình tiềm ẩn đó đồng chí nhà báo ạ!…”.
![]() |
Nếu như ở khu vực huấn luyện thể lực, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đội 3 đang thi đua “co tay xà đơn, chống đẩy xà kép” thì ở bãi tập chiến thuật, tinh thần thi đua của Trung đội 4 cũng không kém phần sôi nổi. Dưới tán rừng thông ken dày, toàn trung đội chia thành nhiều bộ phận để huấn luyện nội dung “Đội ngũ chiến thuật” với đề mục “Các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu”.
Trong điều kiện địa hình nhấp nhô, cùng lúc vừa chú ý quan sát, vừa thực hiện kết hợp cả các động tác kỹ thuật, chiến thuật, các chiến sĩ mới thì lần đầu làm quen với vũ khí, trang bị… nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của cán bộ tiểu đội, trung đội, lại được khơi dậy ý chí quyết tâm bằng những phần thưởng xứng đáng trong thi đua, trong hội thao, hội thi sau từng khoa mục nên các chiến sĩ mới ai cũng phấn đấu giành thành tích cao nhất.
Chiến sĩ Lê Xuân Vương, Tiểu đội 2, Trung đội 4 bộc bạch: “Theo như bài truyền đạt của cán bộ trung đội thì đây là một trong những nội dung khó trong toàn bộ chương trình huấn luyện chiến sĩ mới nhưng bản thân tôi vẫn thấy không đáng ngại, chỉ cần có quyết tâm thì mình sẽ làm tốt”. Để đồng đội có thêm động lực tích cực, cùng nhau cố gắng, các chiến sĩ mới, như: Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thái Tuấn... đồng thanh cổ vũ “Quyết chí lập công đi bạn chiến đấu ơi!” làm toàn trung đội cười vang, những nụ cười xóa tan đi bao mệt nhọc của ngày dài huấn luyện.
Càng gần đến ngày thành lập Đoàn 26/3, tinh thần, khí thế thi đua trong huấn luyện, trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở đại đội chiến sĩ mới càng thêm sôi nổi, hấp dẫn. Chúng tôi được biết, cùng với việc triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn “Thanh niên vững bước dưới cờ Đảng”. Tin rằng, những thành tích, kết quả, kinh nghiệm trong tháng đầu huấn luyện chắc chắn sẽ là đề tài để các chiến sĩ mới trao đổi, thảo luận, “báo công” tại diễn đàn; là tiền đề, hành trang vững chắc để tuổi trẻ đơn vị tự tin, phấn khởi tiếp bước dưới cờ Đảng quang vinh. |
Đại úy Trần Hậu Chuẩn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 42 cho biết: “Năm nay, đơn vị tiếp nhận 150 chiến sĩ mới trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, như: Chất lượng chiến sĩ mới cao hơn các năm trước về sức khỏe, trình độ văn hóa; điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn ở sinh hoạt dành cho chiến sĩ cũng được quan tâm đầu tư… Tuy vậy, do cùng thời điểm tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị phải triển khai quá nhiều phần việc; cùng đó, trình độ văn hóa của chiến sĩ mới lại không đồng đều nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện”.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nên Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh 42 quyết tâm đầu tư công sức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, bởi đây là “bộ mặt”, “là màu cờ, sắc áo” không chỉ của Tiểu đoàn, Trung đoàn mà của lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, phân công những chiến sĩ khá kèm chiến sĩ yếu; phân công cán bộ trung đội theo dõi, bám nắm cán bộ tiểu đội; cán bộ tiểu đội bám nắm, rèn giũa, chỉ bày tận tình từng chiến sĩ…, Nhờ đó, đơn vị được đánh giá khá tốt qua các đợt kiểm tra của Trung đoàn, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của Quân khu.
Những nội dung cơ bản, như: Truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội, đơn vị; Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam…; cũng như những nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ đi đều, đứng lại, chào, thôi chào; các động tác kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn; tiêu chuẩn chế độ hậu cần, kỹ thuật… đều được các chiến sĩ mới nắm khá chắc. Đây vừa là sự ghi nhận của tổ chức, cũng là những thành tích mà tuổi trẻ các đại đội chiến sĩ mới dành được trong phong trào thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Lan Anh