Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bố Trạch: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang

  • 16:05 | Thứ Hai, 09/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 9/12, Ban Chỉ đạo Đề án 2036-UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” (gọi tắt là Đề án 2036).
 
Huyện Bố Trạch có 26 xã, phường, thị trấn, trong đó có 16 xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; 7 xã biên giới, ven biển và 2 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Từ đặc thù đó, Ban Chỉ đạo Đề án 2036 huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Đề án 2036.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớn nhân dân, Ban Chỉ đạo Đề án đã đưa một số nội dung cơ bản về kiến thức dân tộc, tôn giáo, kiến thức dân vận vào chương trình huấn luyện cho hơn 3 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ; tăng cường hỗ trợ vật tư, con giống, ngày công giúp đỡ các hộ gia đình chính sách phát triển kinh tế; xây dựng nhiều mô hình ý nghĩa, như: "Mỗi xã giúp 1 bản"; "Xây dựng môi trường thân thiện"; "Lên bản Rào Con"; tặng bò sinh kế cho thanh niên nhập ngũ… Ngoài nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức chính trị xã hội và bà con nhân dân được 835 triệu đồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trích từ quỹ thực hiện Đề án và quỹ vốn của đơn vị gần 90 triệu đồng chi cho việc thực hiện Đề án.
 
Hội nghị đã thống nhất nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 2036, trong đó phương châm chủ đạo là nắm chắc tình hình địa bàn vùng đặc thù, vừa “bám dân, bám địa bàn” vừa “giữ dân, giữ địa bàn”… trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận.
Lan Anh

tin liên quan

Quân đội và Công an phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm

(QBĐT) - Thời gian qua, lực lượng chức năng của Quân đội nhân dân đã phối hợp chặt chẽ, toàn diện với lực lượng Công an nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai nhiều mặt công tác khác.

Không để người dân đứng ngoài "cuộc chiến" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không để nhân dân đứng ngoài "cuộc chiến" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là vấn đề có ý nghĩa cấp bách trước mắt, mà còn là giải pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài để nhân lên sức mạnh tổng lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Quân đội

Lao động trong Quân đội là ngành lao động đặc biệt, lao động "xương máu", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua" để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.