Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và phát động cuộc thi viết về "Bảo đảm ANTT ở cơ sở"

  • 12:15 | Thứ Tư, 15/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15/2, tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức lễ ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và phát động cuộc thi viết về "Bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở".
 
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì tại buổi lễ.
 
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình là đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh...  
Điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình.
Điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Quảng Bình.
Thông tin tại lễ ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, việc nâng cấp và chính thức ra mắt giao diện mới nói trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, đem đến cho người dân, bạn đọc giao diện hiện đại.
 
Việc ra mắt giao diện mới của cổng thông tin này là phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thân thiện, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhanh, toàn diện hơn, nhất là trên các thiết bị di động...
 
Đây cũng chính là kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của lực lượng Công an, là cổng tích hợp thông tin hành chính, điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an trên Internet; là đầu nối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Bộ Công an với Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương với cổng/trang thông tin điện tử của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật...
 
Sau khi tiến hành lễ phát động cuộc thi viết về "Bảo đảm ANTT ở cơ sở", thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đảm bảo ANTT là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm "hướng về cơ sở", "sâu sát cơ sở", thực hiện mục tiêu "giữ vững ANTT từ sớm, từ xa, ngay từ đầu và tại cơ sở".
 
Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã đẩy mạnh tăng cường tiềm lực cho Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
 
Đồng thời, Bộ Công an đã tổ chức, điều động, bố trí hơn 51.000 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy tại hơn 8.800 xã, thị trấn trong cả nước, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của ngành công an tại cơ sở...
 
Việc Bộ Công an và Báo Nhân dân đồng tổ chức cuộc thi viết về "Bảo đảm ANTT ở cơ sở" dịp này với mục đích, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Khi dân cần, khi dân khó có công an"...
 
Các tác phẩm tham gia dự thi viết với chủ đề "Bảo đảm ANTT ở cơ sở" cần đạt các yêu cầu sau: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải trên báo điện tử, tạp chí điện tử, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước kể từ ngày 1/3/2023 đến cuối tháng 2/2024. Các tác phẩm dự thi phải có tính thời sự, phản ánh chân thực, sinh động, chính xác, khách quan và giá trị thông tin cao...
 
Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân dân (số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt (20 triệu đồng), 4 giải nhất (15 triệu đồng), 8 giải nhì (10 triệu đồng), 12 giải ba (7 triệu đồng), 30 giải khuyến khích (3 triệu đồng) và 5 giải tập thể xuất sắc đồng hạng (5 triệu đồng)...
 
Văn Minh

tin liên quan

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 14/2, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Khen thưởng các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm

(QBĐT) - Ngày 14/2, Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc quy định về Quỹ Phòng thủ dân sự

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị không quy định Quỹ Phòng thủ dân sự mà thiết kế phương án hình thành quỹ trong trường hợp thật sự cần thiết.