Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an TP. Đồng Hới: Liên tiếp triệt phá nhiều nhóm trộm cắp tài sản

  • 05:55 | Thứ Hai, 13/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình, nhiều người dân đã bị các đối tượng lợi dụng gây ra các vụ trộm cắp tài sản, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, lực lượng điều tra hình sự Công an TP. Đồng Hới đã triệt xóa nhiều nhóm đối tượng, thu giữ được tang vật các vụ trộm trả lại cho bị hại, tạo niềm tin trong nhân dân.
 
Điển hình, vào ngày 5/2/2023, anh Võ Nguyễn Duy Hoàng, trú tại xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới) trình báo vào khoảng 11 giờ ngày 4/2, anh đeo ba lô bên trong có sách vở, 1 điện thoại di động iPhone 11, đang điều khiển xe máy điện đi từ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp về nhà. Khi đến đường Lý Thường Kiệt (thuộc TDP 14, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới), anh cho một người đàn ông đi nhờ xe. Khi đến đoạn khu vực cổng chào thuộc xã Lộc Ninh, người đàn ông này xuống xe và anh Hoàng về đến nhà thì phát hiện chiếc điện thoại di động trị giá 15 triệu đồng bị lấy trộm.
 
Qua công tác điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Bắc Lý đã kết luận Đinh Vũ Hoàng (SN 1993, trú tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) là thủ phạm và thu giữ được tang vật.
 
Liên quan một vụ trộm khác, vào ngày 5/2, anh Bùi Nhật Tân, trú tại thôn 8 Phú Xá, xã Lộc Ninh trình báo sự việc bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại di động iPhone 12 và 1 ví da bên trong có 4,7 triệu đồng ở bàn lễ tân khách sạn WHY NOT (đường Trương Pháp, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới).
 
Với sự quyết tâm, kiên trì, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Bắc Lý, phường Hải Thành và Công an xã Bảo Ninh đã truy xét, kết luận Nguyễn Phan Hữu Tuấn (SN 2006), Đinh Chí Vỹ (SN 2007), Mai Hồng Phong (SN 2010), đều trú tại xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) là thủ phạm vụ trộm cắp tài sản trên. Mở rộng đấu tranh các đối tượng còn khai nhận thực hiện 3 vụ trộm laptop và điện thoại tại xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý. 
Đối tượng Trần Phan Hoàng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản.
Đối tượng Trần Phan Hoàng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản.
Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng điều tra hình sự phối hợp với Công an phường Bắc Lý đã bắt đối tượng Trần Phan Hoàng (SN 1991, trú ở TDP 3 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp xe mô tô mang BKS 73F1-565.61 (trị giá 33 triệu đồng) tại quán internet ở TDP 13, phường Bắc Lý của anh Nguyễn Xuân Quế, trú tại thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch (Bố Trạch) xảy ra vào ngày 24/1.
 
Một vụ trộm cắp tài sản tương tự khác xảy ra tại nhà anh Nguyễn Trọng Toàn, trú ở TDP 4, phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới), khi vào tối 12/1, anh Toàn dựng xe máy điện mang BKS 73MĐ1-044.23 (trị giá khoảng 14,6 triệu đồng) ở trước sân nhà thì đến sáng hôm sau phát hiện xe bị kẻ gian lấy trộm. Công an phường Đồng Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự truy xét, kết luận đối tượng Hoàng Văn Phú (SN 1996, trú ở TDP 8, phường Đồng Sơn) và Nguyễn Hữu Thân (SN 1993, trú ở TDP 5, phường Đồng Sơn) cùng thực hiện vụ trộm cắp nói trên.
 
Cũng trong đợt này, Công an TP. Đồng Hới và Công an xã Thuận Đức đã điều tra, làm rõ đối tượng Hồ Văn Cường (SN 1991, trú ở TDP Phong Nha, thị trấn Phong Nha, Bố Trạch) gây ra vụ trộm điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A32 của chị Nguyễn Thị Hiền, trú ở Thuận Ninh, xã Thuận Đức (TP. Đồng Hới). Mở rộng điều tra, đối tượng Cường khai nhận thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn xã Thuận Đức với tổng trị giá tài sản khoảng hơn 20 triệu đồng.
 
Theo thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng Công an TP. Đồng Hới, để tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra, thời gian tới, Công an TP. Đồng Hới sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hữu hiệu, trong đó chú trọng tập trung quản lý, rà soát các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản; tiếp tục công tác điều tra cơ bản và chủ động công tác phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa các tụ điểm, đường dây tiêu thụ tài sản. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản của người dân.
                                                   
Trần Tuấn

tin liên quan

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các quyết định công tác cán bộ đợt 2 năm 2023

(QBĐT) - Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngày 30/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ đợt 2 năm 2023.
 

Tuyên truyền đấu tranh các hành vi vi phạm về pháo

(QBĐT) - Để nhân dân có một cái Tết cổ truyền an ninh, an toàn, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm nói chung và các loại tội phạm về pháo nói riêng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống các hành vi vi phạm, như: Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo... được chú trọng.

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

(QBĐT) - Với quyết tâm giữ vững, đưa phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh lên một tầm cao mới, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.