Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hỗ trợ đồng bào Rục ứng phó bão số 5

  • 14:04 | Thứ Bảy, 11/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để giúp đồng bào Rục 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa (Minh Hóa) chủ động ứng phó với bão số 5 (Côn Sơn), Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành các biện pháp hỗ trợ, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong phòng, chống bão lụt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai.
 
Cụ thể, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã cử lực lượng tăng cường xuống các bản, kiểm tra hỗ trợ bà con chằng chống lại nhà cửa, kê cao, che chắn các vật dụng cần thiết, lương thực, thực phẩm gối vụ; vận động các hộ gia đình ở ven suối, các điểm có nguy cơ sạt lở chủ động sơ tán khi có mưa lũ; đồng thời đến từng hộ gia đình xác minh các trường hợp người dân đi vào rừng làm rẫy, hái măng để có biện pháp kêu gọi, vận động về nhà trước khi bão đổ bộ.
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP tỉnh cùng với các lực lượng gia cố mái tôn Trường Mầm non số 1 xã Thượng Hóa, (Minh Hóa).
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP tỉnh cùng với các lực lượng gia cố mái tôn Trường Mầm non số 1 xã Thượng Hóa, (Minh Hóa).
Đơn vị cũng đã thành lập tổ tuyên truyền đặc biệt thường xuyên cập nhật thông tin về hướng đi và sự nguy hiểm của bão số 5 qua hệ thống loa truyền thanh và thông tin di động “tiếng loa biên phòng” để người dân biết, chủ động trong bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự phòng; đặc biệt, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không đi vào rừng lúc này.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với UBND xã Thượng Hóa tặng gạo cho hộ gia đình đồng bào Rục đang gặp khó khăn trước mùa mưa bão.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với UBND xã Thượng Hóa tặng gạo cho hộ gia đình đồng bào Rục đang gặp khó khăn trước mùa mưa bão.
Cùng với đó, đơn vị rà soát các hộ khó khăn, phối hợp với UBND xã Thượng Hóa tặng 200kg gạo cho 20 hộ gia đình; tham mưu cho địa phương chuẩn bị 5 tấn gạo để sẵn sàng hỗ trợ khi dân thiếu đói. Tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, Đồn Biên phòng Cà Xèng bố trí 4 tổ công tác và 1 tổ cơ động, chuẩn bị ca nô để sẵn sàng ứng cứu, giúp dân phòng, chống lụt bão.
                                                     
Hoài Nam